Triệt phá ổ bạc, cá độ tại quán cà phê Hoa Sữa

ANTĐ -Một nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet và đánh bạc dưới hình thức đánh chắn tại quán cà phê Hoa Sữa, tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Ngày 9-7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng gồm: Bùi Văn Hưng, SN 1980, trú tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Lê Anh Hùng, SN 1983, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội; Vũ Mạnh Quyết, SN 1972, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Đăng Chung, SN 1979, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Đỗ Duy Linh, SN 1982, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nhóm đối tượng bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ về hành vi đánh bạc


Khoảng 0g10 ngày 6-7, các trinh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân đã bắt quả tang tại quán cà phê Hoa Sữa 2, địa chỉ tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet và đánh bạc dưới hình thức đánh chắn.

Trước đó, khoảng 23g ngày 5-7, 4 đối tượng trên hẹn nhau đến quán cà phê Hoa Sữa 2 để xem bóng đá. Trong thời gian chờ đợi, các đối tượng này đã rủ nhau đánh chắn sát phạt nhau bằng tiền. Cùng lúc đó, Linh cũng rút điện thoại của mình để nhận độ của khách đến uống cà phê trong quán đặt cược trong trận Achentina gặp Bỉ (World Cup 2014). Khi bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ, các đối tượng đã sát phạt nhau được hơn 2 tiếng đồng hồ, còn Linh cũng đang sử dụng điện thoại để nhận cược.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Duy Linh khai nhận trước đó đã mua tài khoản để truy cập vào trang các độ bóng của nước ngoài như Bong88..., M88..., sau đó tổ chức nhận kèo độ của các khách uống cà phê trong quán để hưởng tiền chênh lệch.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.