Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm két sắt

ANTĐ - Nhóm đối tượng này chuyên đột nhập các cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định để khuân nguyên két sắt, sau đó dùng búa đập phá két, lấy tài sản bên trong.

Ngày 22-2, Công an Bình Định đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khen thưởng và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án triệt phá nhóm đối tượng trộm két sắt. Nhóm đối tượng này gây ra hàng chục vụ trộm két sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đối tượng của Ban chuyên án đã bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Chung (SN 1988) và tại Phù Cát, các đối tượng nghi vấn được khoanh lại gồm: Lê Anh Tuấn (SN 1992), Huỳnh Bảo Toàn (SN 1992) và Nguyễn Văn Thành (SN 1994) cùng ở xã Cát Lâm. Các đối tượng đều đã có tiền án tiền sự. Trong đó Nguyễn Văn Chung đã chết trong một lần đi trộm về bị tại nạn giao thông tại Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng khai nhận những tháng cuối năm 2012, bọn chúng dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa đột nhập, sau đó dùng búa tạ đập bể két sắt và lấy đi tài sản. Một số vụ, các đối tượng còn khuân trộm nguyên két sắt đem ra chỗ trống đập lấy tiền.

Giữa lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị đón tết thì Ban chuyên án quyết định phá án, đến 21 giờ hôm đó đã đồng loạt bắt khẩn cấp các đối tượng trên. Các đối tượng khai nhân do cùng mê cờ bạc nên bọn chúng bàn nhau đi trộm két sắt để lấy tiền sát phạt.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng này.