Triệt phá nhóm đánh bạc qua Internet

ANTĐ -Ngày 26-6, Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thông qua mạng Internet.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đàm Minh Thu (SN 1972), trú tại thôn 9 xã Hợp Minh, Hà Thị Vân (SN1972), trú tại thôn Thanh Sơn – xã Tuy Lộc, Trần Thị Hương (SN 1973), trú tại tổ 32B phường Đông Tâm.
Tại hiện trường nơi các đối tượng ngồi đánh bạc, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bộ máy vi tính, 1 thiết bị phát Wifi D-link, 2 modem Jp-link, Dare Global, 1 màn hình sam sung và 17 triệu đồng. 
Tại cơ quan điều tra các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc và khai nhận đối tượng cùng tham gia đánh bạc và đã bỏ chạy là Đỗ Kim Sử (SN 1977) trú tại tổ 36 phường Yên Ninh. Trong quá trình xét hỏi, Sử và Thu, Hương, Vân khai Đàm Thị Thu, Trần Thị Hương và Đỗ Kim Sử trực tiếp đánh bạc, còn Hà Thị Vân làm nhiệm vụ cảnh giới canh cho các đối tượng trên chơi. 
Triệt phá nhóm đánh bạc qua Internet ảnh 1
Tang vật bị cơ quan Công an thu giữ


Ngoài ra Đàm Minh Thu còn khai nhận đã cho Đỗ Kim Sử cầm cố 1 xe mô tô BKS 21T2 -1827 lấy 3 triệu đồng để Sử tiếp tục có tiền đánh bạc. Căn cứ vào lời khai cùng chứng cứ thu thập được, công an thành phố đã khởi tố Hà Thị Vân, Đỗ Kim Sử, Trần Thị Hương về tội đánh bạc. Riêng đối tượng Đàm Thị Thu bị khởi tố về tội đánh bạc và gá bạc.
Theo cơ quan điều tra, hiện tượng đánh bạc qua mạng Internet đã xuất hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái khá lâu. Nhưng để triệt phá những ổ nhóm đánh bạc qua mạng này thực sự khó khăn vì chỉ cần các đối tượng rút nguồn điện hay phá hủy ổ cứng, là cơ quan chức năng khó thu thập đủ chứng cứ. Trong khi đó đối tượng nhà cái lại ẩn danh và chỉ điều hành qua mạng Internet khiến cho quá trình điều tra gặp trở ngại.