Triệt phá mạng lưới tin tặc toàn cầu

ANTĐ - Nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc đối tượng Evgeniy Bogachev, 30 tuổi, người Nga cầm đầu đường dây tin tặc chuyên sử dụng các mã độc để xâm nhập vào hàng trăm nghìn máy tính trên toàn cầu và đánh cắp hơn 100 triệu USD từ các tài khoản của khách hàng và doanh nghiệp. 

Nhóm tin tặc này gồm các thành viên đến từ Nga, Ukraine và Anh, đã sử dụng virus GameOver Zeus để đánh cắp mật khẩu và số tài khoản của nạn nhân. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, khoảng 1 triệu máy tính tại 12 quốc gia bị lây nhiễm loại mã độc này. Nhóm tin tặc trên cũng sử dụng mã độc CryptoLocker để mã hóa dữ liệu của người dùng, sau đó yêu cầu nạn nhân trả tiền nếu muốn lấy lại dữ liệu. Hiện Bogachev đã bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đưa vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất. 

Chiến dịch triệt phá đường dây tin tặc này do Mỹ đứng đầu với sự tham gia của một số nước cùng với sự hỗ trợ của các hãng công nghệ Dell, Microsoft và Symantec.