Triệt phá mạng lưới sản xuất rượu giả lớn

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá 97 hang ổ, bắt giữ 184 nghi can sản xuất rượu giả, kết thúc chiến dịch truy quét tội phạm liên tỉnh, lực lượng an ninh Trung Quốc hôm 2-11 thông báo.

Khoảng 14.000 chai rượu vang đính nhãn mác giả và hơn 30 triệu logo các thương hiệu và các vỏ hộp sao chép y nguyên các loại rượu đắt tiền như    Kweichow Moutai, đã bị tịch thu. Ước tính nếu bán ra thị trường, số sản phẩm này có thể thu lời 474 triệu USD. Trung Quốc được cho là một mạng lưới sôi động buôn bán rượu giả, được sản xuất theo một dây chuyền công nghệ hoàn chỉnh bao gồm từ bao bì, logo cho đến khâu sản xuất rượu. Đợt truy quét rượu giả này nằm trong chiến dịch quốc gia bắt đầu từ tháng 11-2010 nhằm triệt phá các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hoạt động sản xuất, phân phối các sản phẩm giả mạo, kém chất lượng.