Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy quốc tế quy mô lớn

Trong hai ngày 11 và 12-6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt giữ 7 đối tượng người châu Phi (3 nam, 4 nữ, đa số có quốc tịch Nigeria) trong một đường dây vận chuyển ma túy quốc tế quy mô lớn.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy quốc tế quy mô lớn

Trong hai ngày 11 và 12-6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt giữ 7 đối tượng người châu Phi (3 nam, 4 nữ, đa số có quốc tịch Nigeria) trong một đường dây vận chuyển ma túy quốc tế quy mô lớn.

Cảnh sát đã thu thập nhiều bằng chứng quan trọng và thu giữ nhiều tang vật.

Qua điều tra cho thấy từ năm 2008 đến nay, các đối tượng người châu Phi trên đã thuê nhiều phụ nữ Việt Nam vận chuyển ma túy bằng đường hàng không và đường bộ từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc từ Việt Nam đi nước thứ 3 (gần đây chủ yếu sang Trung Quốc) với thủ đoạn cất giấu số lượng lớn ma túy (ít nhất là 1kg heroin cho một người vận chuyển thuê) giấu trong đế giày, hành lý xách tay, nhét trong cơ thể...

Hướng vận chuyển của đường dây vận chuyển ma túy này là từ  thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, sau đó đi lên cửa khẩu ở Lạng Sơn hoặc Quảng Ninh rồi sang Trung Quốc để giao hàng cho các đối tượng ở đây.

Một hướng đi khác là vận chuyển bằng đường hàng không từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, rồi bay sang các thành phố của Trung Quốc như Côn Minh, Thẩm Quyến.

Các đối tượng người châu Phi nói trên chuyên dùng tiền lôi kéo những phụ nữ Việt Nam nhẹ dạ cả tin, biến họ thành một mắt xích vận chuyển thuê ma túy dưới nhiều hình thức như đi mua bán, vận chuyển hàng hóa may mặc, tiêu dùng.

Tham gia đường dây còn có cả gái mại dâm và các “má mì”. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo TTXVN