Triệt phá đường dây vận chuyển hàng chục bánh heroin

ANTD.VN - Lợi dụng tuyến đường QL 6 hiểm trở, từ khu vực biên giới phía Tây Bắc đi qua nhiều tỉnh, thành phố, các đối tượng buôn ma túy đã dùng mọi thủ đoạn tinh vi để vận chuyển số lượng lớn ma túy vào sâu trong nội địa để kiếm lời.

Trước đây, hầu hết các đối tượng vận chuyển ma túy thường dùng xe tư nhân để làm phương tiện vận chuyển ma túy số lượng lớn từ các tỉnh biên giới Tây Bắc về xuôi tiêu thụ. Nay, bọn chúng “vận dụng” linh hoạt như thuê người bản địa đi bằng xe máy hoặc thuê xe khách để hòng qua mắt lực lượng công an. Thời gian gần đây, phương tiện xe khách hạng sang như loại 15 chỗ ngồi đang bị các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thuê làm phương tiện đưa những chuyến hàng cấm về xuôi. 

Triệt phá đường dây vận chuyển hàng chục bánh heroin ảnh 1Đối tượng Nguyễn Duy Ngọc và Tô Văn Hưng

Giấu ma túy trên xe khách

Vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn do đối tượng Tô Văn Hưng (46 tuổi), trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội cầm đầu vừa bị Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội triệt phá, bắt giữ là ví dụ. Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã xác định đối tượng thuê xe khách hạng sang lên vùng Tây Bắc để vận chuyển ma túy. 

Khoảng 23h30 ngày 8-12, tại Km37+100 QL 6 thuộc địa phận huyện Chương Mỹ, Hà Nội, khi chiếc xe 16 chỗ loại Limousine VIP, bên trên có Tô Văn Hưng xuất phát từ miền Tây Bắc xuôi về Hà Nội, lực lượng công an đã phối hợp chốt chặn tiến hành kiểm tra. Cùng với Tô Văn Hưng, trên xe còn có 4 hành khách khác và lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 10 bánh heroin trọng lượng 3.442,910 gam, 15,9g ATS được Tô Văn Hưng cất giấu trong 2 chiếc gối và trong bình xăng chiếc xe máy Dream trên ô tô. 

Qua khai thác, Hưng khai nhận để vận chuyển số ma túy trên về Hà Nội, đối tượng đã chuẩn bị chiếc xe máy Dream thiết kế bình xăng 2 đáy để giấu hàng rồi mang lên huyện Mộc Châu, Sơn La “đóng” ma túy mang về Hà Nội tiêu thụ. Để tránh sự phát hiện của công an, Hưng thuê xe khách Limousine VIP từ Hà Nội lên đón chở chiếc xe máy có cất giấu 5 bánh ma túy trong bình xăng. Do khoang xe hẹp, Hưng đã phải tháo bớt 1 bánh chiếc xe máy. 5 bánh ma túy còn lại Hưng giấu trong gối tựa để tại ghế. Từ lời khai của đối tượng, cơ quan công an khám xét nơi ở của Hưng đã phát hiện và thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng K59.

Bí ẩn chuyến xe xuất phát từ mờ sáng

Cũng giống như Tô Văn Hưng, Nguyễn Duy Ngọc (31 tuổi), trú tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La trực tiếp vận chuyển “hàng” chứ không thuê người vận chuyển như những đường dây buôn ma túy khác trên tuyến Quốc lộ 6. Nắm bắt được thông tin Ngọc đang chuẩn bị đưa một lượng ma túy lớn về Hà Nội bán cho Trần Quốc Hưng và sáng 7-12 sẽ xuất phát, nhiều mũi trinh sát trên dọc tuyến Quốc lộ 6 để hỗ trợ các trinh sát bám theo di chuyển của đối tượng Ngọc. Tại Hà Nội, các lực lượng tinh nhuệ đã phục kích sẵn sàng bắt Trần Quốc Hưng.

Khoảng 10h45 ngày 7-12, khi Nguyễn Duy Ngọc điều khiển ô tô Hyundai Avante rời khỏi nhà đến đoạn Km37+10 Quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đã bị các trinh sát Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp Đội CSGT số 12 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội bắt quả tang. Tổ công tác đã thu giữ trên ô tô của Ngọc 10 bánh heroin tổng trọng lượng 3.511,11 gam được Ngọc giấu trong chiếc cặp để trên ghế phụ. Ngay sau bắt giữ, khám xét phương tiện của Ngọc, 11h55 cùng ngày, tổ công tác khác đã bắt giữ Trần Quốc Hưng tại Hà Nội và thu giữ 27 viên ma túy tổng hợp; 2,280 gam heroin, 1 xe ô tô, 9 sim điện thoại và 80 triệu đồng.

Theo chỉ huy Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, một trong những đầu mối chuyên lấy hàng của Ngọc là Trần Quốc Hưng (51 tuổi), trú tại phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đối tượng này từng có 5 tiền án, nên Hưng đối phó tinh vi khi phát hiện lực lượng công an. Cơ quan công an xác định, Hưng là “khách ruột” của Ngọc và làm đại lý phân phối cho các đối tượng bán lẻ ma túy tại Hà Nội. Hiện cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng vụ án.