TP.HCM:

Triệt phá đường dây mua bán ma túy có súng từ Bắc vào Nam

ANTĐ - Nhóm đối tượng buôn bán ma túy có súng ở nhiều quận huyện trên địa bàn vừa bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, triệt phá.

Sáng 18/5, Công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1986, ở tỉnh Hải Dương ), Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1989, ở TP Hà Nội), Nguyễn Thị Lan (SN 1987, ở quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra Công an còn giữ lượng tang vật gồm: hơn 700gr ma túy đá, 1 khẩu súng K59, nhiều viên đạn, 1 ô tô 4 chỗ... 

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo đó, từ tháng 12/2015 Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Thủ Đức đã phát hiện một nam thanh niên người Bắc đang thực hiện hành vi cung cấp ma túy là hàng đá cho các con nghiện trên địa bàn và các quận, huyện lân cận. Các trinh sát nhanh chóng vào cuộc, xác định đối tượng trên là Vũ là người cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Đến giữa tháng 4/2016 Công an quận Thủ Đức xác lập chuyên án để đấu tranh

Chiều 14/5/2016, các trinh sát phát hiện đối tượng Quân (đàn em đắc lực của Vũ) đang ngồi tại quán cà phê ở đường Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức thì ập vào bắt khống chế, thu giữ được số lượng ma túy lớn.

 Thời điểm đó, một tổ trinh sát khác cũng phục kích bắt giữ đối tượng Vũ ở giao lộ Tô Ngọc Vân – Tam Bình, quận Thủ Đức. Qua kiểm tra nơi ở của Vũ, trinh sát thu giữ thêm một lượng lớn ma túy, 1 khẩu súng K59, 3 viên đạn.

Tang vật thu giữ được

Trong chiều cùng ngày, đối tượng Lan cũng bị bắt giữ ở nhà riêng ở đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Được biết Lan là 1 đại lý cấp dưới trong đường dây của Vũ.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận ma túy được mua ở cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, rồi vận chuyển bằng xe khách Bắc – Nam vào TP.HCM. Muốn qua mắt được các cơ quan chức năng các đối tượng gói ma túy vào giấy nilon. Khi hàng vào TP.HCM Vũ đem cất giấu tại chung cư ở quận Bình Thạnh rồi đem đi tiêu thụ.

Vũ khai thêm, trước khi bị bắt đối tượng đã mua hàng từ cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, 2 lần, mỗi lần mua là 1,1kg. Khẩu súng thu giữ được là để Vũ phòng thân trong lúc vận chuyển hàng gặp khó khăn, hoặc chống trả cơ quan chức năng.