Triệt phá đường dây chặt trộm gỗ sưa trên địa bàn Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 9-8, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công ổ nhóm chuyên trộm cắp gỗ sưa trên địa bàn thành phố và 6 đối tượng trong đường dây tội phạm này đã bị bắt giữ...

Danh tính các đối tượng gồm: Lê Văn Trọng (SN 1980), Đỗ Văn Phương (SN 1975), Phạm Văn Hùng (SN 1989) đều ở tỉnh Bắc Ninh; Lê Văn Phúc (SN 1974) và Đỗ Quốc Tuấn (SN 1972) đều ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên; Nguyễn Văn Tự (SN 1966 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Ổ nhóm chuyên trộm cắp gỗ sưa bị CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ

Các đối tượng khai nhận đêm 20 và rạng sáng 21-7, lợi dụng trời mưa, đêm tối, các đối tượng đã bàn nhau đi trộm cắp gỗ sưa. Sau đó, nhóm này cưa trộm cây gỗ sưa thành nhiều khúc, rồi mang về Bắc Ninh cất giấu. Số gỗ sưa này các đối tượng bán được hàng chục triệu đồng cho người Trung Quốc.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận ngày 10-7, đã cưa trộm 1 cây gỗ sưa ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin chi tiết vụ án đến bạn đọc...