TP.HCM:

Triệt phá đường dây cá độ mùa Euro…cho vay nặng lãi, cờ bạc

ANTĐ - Đường dây do đối tượng Nguyễn Văn Minh cầm đầu không chỉ đơn thuần là cá độ đá bóng mùa Euro 2016 mà còn cho vay nặng lãi, cờ bạc, đòi nợ thuê...

Liên quan đến vụ "Đang "tổng kết" sau Euro thì bị công an bắt” như Báo Điện tử ANTĐ thông tin, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công an TP.HCM đã khám phá thêm nhiều chi tiết "khủng" trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng này.

Triệt phá đường dây cá độ mùa Euro…cho vay nặng lãi, cờ bạc ảnh 1

Đối tượng Minh cầm đầu đường dây cá độ "khủng"

Theo đó, rạng sáng 11/7, trinh sát của các đơn vị nói trên phối hợp bất ngờ ập vào căn nhà số 119 trên đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú, TP.HCM.

Tại đây, cơ quan chức năng bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có trùm Nguyễn Văn Minh (SN 1984, quê tỉnh Hải Dương). Khám xét nơi ở các đối tượng này, cơ quan chức năng thu giữ gần 1 tỷ đồng tiền mặt, 1 khẩu súng K59, 13 viên đạn, sổ sách ghi chép, máy móc phục vụ việc cá độ bóng đá…

Tang vật thu giữ được

Khẩu súng thu giữ được

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Minh khai nhận bên cạnh tổ chức cá độ đá bóng quy mô lớn, đối tượng này còn nuôi nhiều chân rết để đi đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cờ bạc… Minh thuê căn nhà số 119 trên đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú, để kinh doanh đá mỹ nghệ, nhưng thật ra là che mắt cơ quan chức năng để hoạt động phạm pháp.

Trước đây, Minh có 2 tiền án, tiền sự về tội “bắt giữ người trái pháp luật”, mới ra từ năm 2014. Không lâu sau khi ra tù, Minh cấu kết với một ông trùm nước ngoài để cá độ bóng đá quy mô lớn trên mạng Internet, với tài khoản cá độ khủng của trang mạng ibet88 và sbobet.

Minh được cho là tổ chức băng nhóm rất quy củ. Cụ thể có những đối tượng am hiểu công nghệ thông tin thì chuyên quản lý tài khoản mạng cá độ, tổ chức hoạt động cờ bạc bịp bằng công nghệ; còn những đối tượng nhiều tiền án, tiền sự thì được giao tham gia các hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi...

Trong vài tháng trở lại đây, băng nhóm của Minh hoạt động mạnh hơn, phát triển rộng ra nhiều tỉnh thành phía Nam. Đặc biệt là mạng lưới cá độ bóng đá qua mạng do Minh tổ chức có đại lý rất nhiều tỉnh, và mức thắng thua trong mùa Euro 2016 vừa qua là cực lớn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan đến đường dây này.