Triệt phá đường dây cá độ lớn của các thiếu gia

ANTĐ – Thiết lập đường dây cá độ bóng đá lớn qua mạng Internet một cách tinh vi, các thiếu gia miền Tây liên tục di chuyển và trú ngụ khách sạn để điều hành từ xa nhưng không thoát khỏi con mắt nghề của các trinh sát.

Theo đó, qua quá trình điều tra trong thời gian dài, khoảng 11h trưa nay (25/6) các trinh sát của Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B) Bộ Công an phía Nam đã ập vào khách sạn Lucky (số 446 – 448 đường Phạm Thái Bường, khu phố Mỹ Toàn 1, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) tiến hành bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng. Đây được xác định là các "ông trùm" tổ chức và điều hành một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng Internet có chân rết ở nhiều tỉnh thành và "đầu não" đóng tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

  1. Triệt phá đường dây cá độ lớn của các thiếu gia ảnh 1
 Lê Văn Lùng – đối tượng cầm đầu đường dây

Bước đầu cơ quan công an xác định: cầm đầu đường dây cá độ này là Lê Văn Lùng (tự Tèo cùi, SN 1975). Trợ giúp cho Lùng có 2 tay chân đắc lực là Nguyễn Tú Trinh (SN 1978, là vợ của Lùng), Lê Anh Tuấn (tự Mỹ Em, SN 1989, cùng trú tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Trong đó Lê Anh Tuấn có vai trò là điều hành mạng cá độ, thiết lập hệ thống các chân rết khắp nơi, còn Nguyễn Tú Trinh là “kết toán” của tập đoàn cờ bạc này.

Đối tượng Lê Anh Tuấn

Làm việc với điều tra viên, bước đầu Lê Văn Lùng chỉ khai nhận, đường dây của mình chỉ có mức độ thắng thua 50 – 70 triệu đồng/trận. Tuy nhiên cơ quan công an nhận định, số tiền cá cuộc thông qua đường dây của Lùng có thể rất nhiều, gấp nhiều lần so với ông trùm này khai báo và các ông trùm này có nhiều năm trong nghề cá độ bóng đá.

Được biết, trong Euro năm nay, do "vào mùa làm ăn", để đối phó với lực lượng công an, Lùng và đàn em liên tục di chuyển, thuê khách sạn trụ ngụ để điều hành hoạt động cá độ từ xa. Cách đây 2 ngày, Lùng cùng 3 trợ thủ lên TP.HCM thuê 4 phòng tại khách sạn Lucky như nói trên để ẩn náu hoạt động. Dù núp bóng tinh vi nhưng đến trưa 25/6 thì các ông trùm này đã sa lưới.

Nguyễn Tú Trinh - là vợ của ông trùm Lùng, đồng thời cũng là
"kế toán" của đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet

Khi bắt giữ các đối tượng nói trên, cơ quan công an thu giữ tiền mặt không nhiều, tuy nhiên có nhiều tang vật thể hiện hoạt động cá độ bóng đá của đường dây này. Ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ 1 xe ô tô hiệu Audi có giá trị nhiều tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, một tổ trinh sát của Phòng 4, Cục C45B đã đi Đồng Tháp để phối hợp với công an của địa phương này tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

"Xế hộp" Audi bị thu giữ 

Liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet, mới đây Bộ Công an đã lên tiếng sẽ đẩy lùi hoạt động cá độ bóng đá ăn tiền. Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng Cục trưởng tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an khẳng định, qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã chặn hầu hết các trang mạng cá độ bóng đá tại Việt Nam, dò ra các IP máy tính và nắm rõ về chân tướng các ông trùm cá độ bóng đá tại Việt Nam, cho nên vấn đề xóa số các đường dây này chỉ còn là vấn đề thời gian.