Triệt mầm họa của trùm buôn thuốc nổ đất Thái Nguyên

ANTD.VN - Ngày 30-11, tại khai trường của mỏ than Khánh Hòa (huyện Đại Từ), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tiêu hủy vật chứng trong vụ án Lê Đắc Hiếu và đồng phạm với tội danh chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Tang vật tiêu hủy bao gồm gần 200 kg thuốc nổ, hơn 2.300 kíp nổ, cùng nhiều dây cháy chậm và tiền chất để chế tạo thuốc nổ. Số tang vật này được tiêu hủy theo hình thức đốt nổ.

Đối tượng Lê Đắc Hiếu thời điểm bị bắt

Trước đó, ngày 11-10-2014, CAH Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang đối tượng Lê Đắc Hiếu (SN 1988, trú tại xóm Gò Vai, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ), có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ có trọng lượng gần 200 kg.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an triệu tập các đối tượng liên quan và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Lê Đắc Hiếu, thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc sản xuất, tàng trữ trái phép vật liệu nổ gồm: kíp mìn, thuốc nổ và dụng cụ sản xuất thuốc nổ. 

Trong vụ án này, có tổng cộng 12 bị cáo đã bị đưa ra xét xử. Bị cáo Lê Đắc Hiếu bị xác định là đồng chủ mưu, đứng ra tổ chức hoạt động sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ tổng cộng trên 900 kg thuốc nổ, đã bị tuyên phạt 18 năm tù giam và 20 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.