Triển lãm ý tưởng quy hoạch hồ Gươm và phụ cận

(ANTĐ) - Ngày 8-1, Sở QH-KT Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Viện Kiến trúc đã khai mạc triển lãm các đồ án tham gia cuộc thi ý tưởng quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (25 Tôn Đản, quận Hoàn Kiếm).

Triển lãm ý tưởng quy hoạch hồ Gươm và phụ cận

(ANTĐ) - Ngày 8-1, Sở QH-KT Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Viện Kiến trúc đã khai mạc triển lãm các đồ án tham gia cuộc thi ý tưởng quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (25 Tôn Đản, quận Hoàn Kiếm).

Người dân rất quan tâm quy hoạch hồ Gươm.
Người dân rất quan tâm quy hoạch hồ Gươm.

Có tổng cộng 9 đồ án quy hoạch (3 do các chuyên gia nước ngoài thực hiện, 2 do các liên danh và 4 đồ án thuộc chuyên gia trong nước) được trưng bày tại đây. Theo đánh giá của Ban tổ chức, đây là cuộc thi “được chờ đợi từ rất lâu” và “có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển Hà Nội trong thời gian tới”. Triển lãm sẽ kéo dài 7 ngày, từ 8 tới 15-1.

 Người dân có thể tới tham quan miễn phí và đóng góp ý kiến trong giờ hành chính. Theo Ban tổ chức, các ý kiến đóng góp của nhân dân cũng như giới chuyên môn sẽ được tổng hợp lại, xem xét thận trọng để Hội đồng chấm thi và chính quyền thành phố lựa chọn, đưa ra quyết định cuối cùng.   

Ngọc Khánh