Triển lãm "Tết Trung thu Việt với cộng đồng ASEAN"

ANTD.VN - Triển lãm do Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) tổ chức thực hiện.

Tại đây sẽ giới thiệu những bản sắc văn hóa, về Trung thu của các nước ASEAN. Thông qua Triển lãm, góp phần tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết và hợp tác về văn hóa giữa Việt Nam với các nước ASEAN. Đồng thời, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến và giới thiệu một cách hiệu quả các trò chơi truyền thống thông qua các hoạt động văn hóa…

 “Tết Trung thu Việt với cộng đồng ASEAN” sẽ đưa đến người dân Thủ đô những hình ảnh và hiện vật giới thiệu về  đất nước, con người, văn hóa, hình ảnh Tết Trung thu của các nước ASEAN, các loại đèn, trò chơi truyền thống trong Cộng đồng ASEAN như: trang phục truyền thống, trang phục cưới, Sarong, diều vải batik, đồ chơi, mặt nạ, khăn dệt hoa văn, khay chơi ô ăn quan…

Không chỉ thế, Tết Trung thu và  mâm cỗ Trung thu của người Việt cũng không thể thiếu trong dịp này với một không gian các hiện vật, tác phẩm đặc trưng trung thu Việt: mặt nạ, quạt giấy, đầu lân sư tử, các loại đèn truyền thống cá chép…

Điểm khác biệt so với những dịp Trung thu trước thì năm nay nhóm họa sĩ tạo hình tại Hà Nội sẽ cho ra mắt khu trưng bày nghệ thuật sắp đặt ngoài trời lấy cảm hứng từ các vật liệu và đồ chơi, đồ nông cụ dân gian sẽ tạo nên một không gian lung linh cổ tích với các mô hình về cây đa, chú cuội, 12 con giáp, đèn kéo quân, kết nối cổ tích…với mong muốn tạo ra một sân chơi kết hợp giữa ngày lễ Trung Thu của thiếu nhi với các tác phẩm nghệ thuật đương đại được làm từ vật liệu dân gian. Chương trình sẽ được khai mạc vào 19h30’ ngày 13-9 và kéo dài đến hết ngày 15-9 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.