Triển lãm nghề thủ công đất Thăng Long

(ANTĐ) - 4 nghề thủ công truyền thống của Hà Nội xưa gồm nghề lụa, nghề đồng, sơn mài và gốm vừa được giới thiệu tại 4 điểm văn hóa trong khu phố cổ Hà Nội.

Triển lãm do Ban Quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức hướng tới kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đình Đồng Lạc - 38 Hàng Đào là nơi giới thiệu nghề lụa. Đình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc giới thiệu nghề đồng, các sản phẩm được trưng bày rất phong phú, từ đồ dùng để trang trí đến các sản phẩm phục vụ đời sống. Tại Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây giới thiệu về nghệ thuật sơn mài theo 2 phong cách truyền thống và hiện đại, cùng nghệ thuật sắp đặt, bài trí các sản phẩm sơn mài tại ngôi nhà cổ của người Hà Nội xưa. Điểm cuối cùng tại Trung tâm Thông tin phố cổ Hà Nội - 28 Hàng Buồm giới thiệu sản phẩm gốm Việt gồm những sản phẩm đặc sắc của các làng nghề gốm quanh Hà Nội.