Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010 sẽ lập kỷ lục Guinness?

(ANTĐ) - Nhằm đánh giá lại chặng đường của mỹ thuật Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, cuộc hội thảo “Mỹ thuật Việt Nam-Hội nhập và phát triển-nhìn từ triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010” vừa diễn ra hôm qua 10-12 tại Hà Nội.

Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010 sẽ lập kỷ lục Guinness?

(ANTĐ) - Nhằm đánh giá lại chặng đường của mỹ thuật Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, cuộc hội thảo “Mỹ thuật Việt Nam-Hội nhập và phát triển-nhìn từ triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010” vừa diễn ra hôm qua 10-12 tại Hà Nội.

Bên cạnh những ưu điểm của cuộc triển lãm này, các ý kiến tại hội thảo đã chỉ ra những “hạt sạn” và việc cần làm của mỹ thuật Việt Nam trong 5 năm tới. Trong đó, các ý kiến phần lớn tập trung vào việc phân tích mô hình tổ chức triển lãm của triển lãm mỹ thuật toàn quốc dường như không còn phù hợp.

Theo nhà phê bình mỹ thuật Bùi Như Hương, số lượng tác phẩm đông đảo và phần lớn có kích thước khổng lồ trong triển lãm toàn quốc 2010 sẽ giúp cho Việt Nam lập kỷ lục Guinness thế giới về quy mô hùng hậu của một cuộc triển lãm, nhưng sự dày đặc các tác phẩm trong một diện tích chật chội sẽ làm người xem khó thưởng thức hết cái hay, cái đẹp của mỗi tác phẩm.

 Việc sử dụng các môtíp mỹ thuật giống nước ngoài cũng trở thành một chủ điểm nóng của buổi hội thảo. Đại đa số các ý kiến đều tán đồng việc học tập và tiếp thu yếu tố nước ngoài là điều không thể tránh khỏi nhưng các hoạ sỹ Việt Nam nên vẽ làm sao để thể hiện bản sắc Việt trong tác phẩm.

Thanh Xuân