Triển lãm mỹ thuật đề tài chiến tranh cách mạng

(ANTĐ) - Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm nhưng đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng (LLVT, CTCM) không bao giờ cũ. Cuộc triển lãm mỹ thuật vừa kết thúc tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam minh chứng rõ nét điều đó.

Triển lãm mỹ thuật đề tài chiến tranh cách mạng

(ANTĐ) - Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm nhưng đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng (LLVT, CTCM) không bao giờ cũ. Cuộc triển lãm mỹ thuật vừa kết thúc tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam minh chứng rõ nét điều đó.

Tác phẩm Bản Sonate Mậu Thân của tác giả Phan Oánh, giải B
Tác phẩm Bản Sonate Mậu Thân của tác giả Phan Oánh, giải B

Triển lãm là kết quả cuộc vận động sáng tác (2005-2009) về đề tài LLVT, CTCM đã hội tụ được đầy đủ các thế hệ nghệ sĩ: có tác giả đã ở tuổi 90, tác giả trẻ tuổi nhất là 25. Thế hệ các tác giả thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ vẫn thể hiện được bản lĩnh nghề nghiệp, sự sung sức, tư duy sáng tạo và trình độ nghề nghiệp vững vàng  mang nặng hồi ức về cuộc chiến trong nghiên cứu, tìm tòi công phu, bố cục chặt chẽ, bút pháp già dặn.

Còn các tác giả trẻ đã tích cực tìm đến bản sắc riêng, ngày càng tỏ ra tự tin và táo bạo, những trăn trở, suy tư, thể nghiệm trong ngôn ngữ biểu đạt, trong kỹ thuật chất liệu và phong cách thể hiện khá đậm nét trong tác phẩm. Hội đồng nghệ thuật đã chấm chọn được 29 giải thưởng: 2 giải A, 8 giải B, 7 giải C và 12 giải khuyến khích.

Thanh Xuân