Triển lãm 30 bức tranh cát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và mừng thọ đại thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tối ngày 8/8, tại Nhà Triển lãm TP. Hồ Chí Minh, lần đầu tiên những hình ảnh làm việc và sinh hoạt của Đại tướng bằng tranh cát đã được giới thiệu với công chúng.
 Bức tranh cát khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu tác chiến Đông Khê - Chiến dịch biên giới năm 1950

Bức tranh cát khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp
nghiên cứu tác chiến Đông Khê - Chiến dịch biên giới năm 1950

Với chủ đề “Hào khí trăm năm”, 30 bức tranh cát đã khắc họa sống động và tinh tế những hình ảnh của Đại tướng trong những năm làm việc và cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 30 bức tranh được xếp theo hình ngôi sao 5 cánh với 6 chủ đề chính gồm: Đại tướng với Điện Biên Phủ, Người anh cả của quân đội, Vị tổng tư lệnh vĩ đại, Người học trò xuất sắc của Hồ Chủ Tịch, Tài đức song toàn, Nhân tâm trọn vẹn.

Triển lãm do Công ty tranh cát Ý Lan thực hiện. Mỗi bức tranh được thực hiện hoàn toàn từ cát thiên nhiên và là tâm huyết của nữ nghệ nhân Ý Lan cùng những nghệ nhân tranh cát nhằm bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng và nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thông qua triển lãm lần này, thế hệ trẻ cả nước sẽ có dịp hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm diễn ra đến ngày 12/8 tại Nhà Triển lãm TP. Hồ Chí Minh (số 92 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM) và tiếp tục được giới thiệu với đông đảo người dân tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24-28/8.