Triển khai nhiều biện pháp đảm bảo lễ hội đầu Xuân

ANTĐ - Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa bàn tăng cường biện pháp đảm bảo lễ hội đầu Xuân 2013.

Đợt nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày vừa qua, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện hết sức hiệu quả, đồng bộ. Nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa bàn không được chủ quan, lơ là, Giám đốc CATP xác định ngay sau Tết sẽ diễn ra nhiều lễ hội Xuân; cán bộ, công chức trở lại công sở làm việc; học sinh, sinh viên trở lại trường học; lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao; và đây cũng là thời điểm bọn tội phạm hình sự lợi dụng gia tăng hoạt động phạm tội.

Công an Hà Nội đã sẵn sàng các phương án đảm bảo tốt an ninh lễ hội

Công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn lễ hội đầu Xuân được Giám đốc CATP xác định cụ thể nhiều “đầu việc”. Lực lượng CSHS phối hợp với các địa bàn diễn ra lễ hội, rà soát, phát hiện và đấu tranh kiên quyết với tệ nạn cờ bạc trá hình; hành vi cò mồi, chèo kéo khách. Không để tái diễn cảnh treo bán thịt động vật, thịt thú rừng ở nơi diễn ra các hoạt động lễ hội.

Một yêu cầu quan trọng khác đảm bảo an toàn, an ninh lễ hội được đặt ra đối với công tác duy trì TTATGT. Theo đó, lực lượng CSGT, CSTT tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và ùn tắc giao thông. Phòng CSGT phối hợp với Sở GTVT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch liên ngành đã triển khai từ trước Tết, là tăng cường quản lý và kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô khách, nhất là xe khách chạy ban đêm, vận chuyển quá số người quy định, chạy quá tốc độ, vòng vo đón trả khách, đặc biệt hành vi uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

Giám đốc CATP chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với công an các quận, huyện chủ động triển khai các phương án giải quyết ùn tắc giao thông, nắm chắc tình hình, huy động, bố trí lực lượng để hướng dẫn, điều hòa giao thông ở các đoạn đường, nút giao thông lưu lượng phương tiện quá lớn và giải quyết kịp thời khi có ùn tắc xảy ra.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an các cấp vừa thực hiện, vừa chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở tuyên truyền người dân phòng ngừa cháy nổ, nhất là ở các địa bàn có cảnh báo nguy cơ cháy nổ cao, nơi tổ chức các lễ hội; đồng thời phối hợp với lực lượng CS PCCC bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy. “Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh công tác, chế độ trực ban, trực chiến, động viên cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Giám đốc CATP yêu cầu chỉ huy các đơn vị.