Triển khai đơn vị Cảnh sát cơ động tại huyện Ứng Hòa

ANTD.VN - Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANCT- TTATXH trên địa bàn Thủ đô, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động tăng cường, bố trí lực lượng đóng quân trên địa bàn một số huyện ngoại thành để phối hợp đảm bảo ANTT, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Ngày 1-12, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ triển khai đơn vị CSCĐ thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động tại huyện Ứng Hòa.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội trao Quyết định của Giám đốc CATP  phân công nhiệm vụ cho đơn vị CSCĐ mới ở huyện Ứng Hòa

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã động viên tinh thần CBCS được giao nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu Ban chỉ huy Đại đội 3, Tiểu đoàn 3 cần thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhanh chóng ổn định tổ chức, nơi ăn ở, sinh hoạt; chủ động khảo sát địa hình, xây dựng phương án, kế hoạch, triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến được phân công, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

 Đơn vị CSCĐ thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đóng quân tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác, thường xuyên tổ chức rèn luyện nâng cao trình độ nhận thức về nghiệp vụ, pháp luật, kỹ thuật, võ thuật cho CBCS, tôi luyện tinh thần dũng cảm, mưu trí, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và phối hợp với Công an các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức tiếp tục giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.