Triển khai cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp một cách khoa học và chất lượng nhất

ANTĐ - “100% CBCS tham gia thi với tâm huyết và ý thức trách nhiệm cao”, đó là yêu cầu CATP Hà Nội đặt ra đối với cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.

Sáng 9-3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP, Trưởng ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” trong CATP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ trong Ban tổ chức cuộc thi.


Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp trong CATP

Ngay sau khi kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” trong lực lượng CAND và cán bộ công chức Thủ đô được Bộ Công an và UBND TP Hà Nội ban hành, CATP đã thành lập Ban tổ chức và tổ thư ký giúp việc nhằm triển khai cuộc thi một cách khoa học và chất lượng nhất.

Ban tổ chức cuộc thi của CATP do Thiếu tướng Đinh Văn Toản làm Trưởng ban, Đại tá Nguyễn Việt Tiến, Trưởng phòng Pháp chế làm Phó trưởng ban thường trực với các thành viên là đại diện các đơn vị liên quan, chia thành 4 bộ phần gồm Thường trực, Tuyên truyền, Theo dõi-kiểm tra và Thi đua-khen thưởng.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã nhấn mạnh, đây là cuộc thi có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nhằm làm sáng rõ các nội dung của Hiến pháp 2013 được thông qua tại kỳ họp thứ sáu - Quốc hội khóa XIII, mà còn hướng tới mục đích nâng cao nhận thức về Hiến pháp, pháp luật trong toàn dân.

Đối với lực lượng Công an Thủ đô, cuộc thi là cơ hội để mỗi CBCS tự nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp, pháp luật, phục vụ trực tiếp cho công tác hàng ngày. Do đó, cấp ủy chỉ huy các đơn vị phải quán triệt triển khai tốt cuộc thi ở cơ sở, đảm bảo 100% CBCS tham gia thi với tâm huyết và ý thức trách nhiệm cao để có được những bài dự thi chất lượng.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận thuộc Ban tổ chức, trong đó yêu cầu chú trọng công tác tuyên truyền để khích lệ, động viên CBCS tham gia dự thi đồng thời đề cao hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô tích cực trong học tập, tìm hiểu về Hiến pháp nhằm phục vụ công tác ngày một tốt hơn.