Triển khai chốt kiểm soát phòng chống Covid tại chợ cá lớn nhất miền Bắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bắt đầu từ 17h chiều 30-8, chốt kiểm soát phòng chống Covid chuyên trách khu vực - hoạt động tại chợ cá Yên Sở - chợ cá lớn nhất miền Bắc, đã được phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội kích hoạt.

Chủ tịch UBND phường Yên Sở, ông Trương Thành Tâm cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; đánh giá thực tế nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh của loại hình kinh doanh như chợ tạm chợ cá Sở Thượng (còn được gọi là chợ cá Yên Sở), ngày 30-8, UBND phường đã triển khai Quyết định về việc thành lập chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 ngay gần cổng chợ cá Yên Sở.

Chốt kiểm soát triển khai ngay sát chợ cá Yên Sở

Chốt kiểm soát triển khai ngay sát chợ cá Yên Sở

Với thành phần: Công an phường, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, y tế, cán bộ tư pháp, các ban ngành, đoàn thể...Chốt thực hiện nhiệm vụ từ 17h đến 5h sáng hôm sau, chia làm 2 ca.

Đảm bảo khoảng cách giữa người mua - bán

Đảm bảo khoảng cách giữa người mua - bán

Trực tiếp 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, kiểm tra hoạt động của chốt; các thành viên tham gia có nhiệm vụ kiểm soát, nhắc nhở và lập biên bản xử lý vi phạm các trường hợp không chấp hành yêu cầu giãn cách xã hội; đồng thời tuyên truyền người dân, các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện chở cá về chợ

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện chở cá về chợ

Ở góc độ khác, chỉ huy CAQ Hoàng Mai cũng đã tăng cường đội CSGT-TT phối hợp với CAP Yên Sở triển khai các biện pháp phân luồng, xử lý vi phạm giao thông; giám sát hoạt động của phương tiện được cấp “luồng xanh”, không để xảy ra ùn ứ trên tuyến đường huyết mạch vành đai 3, đặc biệt nguy cơ hình thành, lây nhiễm dịch bệnh.

Tuyến đường vào chợ cá kkhông còn cảnh phương tiện dừng đỗ lộn xộn, ùn ứ

Tuyến đường vào chợ cá kkhông còn cảnh phương tiện dừng đỗ lộn xộn, ùn ứ

Ghi nhận trong chiều tối 30 và đêm, rạng sáng 31-8, các chủ phương tiện, hộ kinh doanh đã chấp hành nghiêm các yêu cầu, hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ. Chỉ huy CAP Yên Sở cho biết, trước thời điểm triển khai chốt kiểm soát, thời gian trước đó, CAP đã kiểm tra, xử lý 16 trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội; 1 trường hợp cấp – sử dụng giấy đi đường không hợp lệ...tổng số tiền phạt hành chính trên 50 triệu đồng.