Triển khai chế độ chính ủy, chính trị viên

ANTĐ - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ chính ủy, chính trị viên có lập trường, gương mẫu tại Lễ công bố quy định của Ban Bí thư về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an, được Đảng ủy Công an Trung ương trang trọng tổ chức chiều qua, 12-3. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, việc triển khai chế độ chính ủy, chính trị viên nhằm tăng cường công tác đảng, công tác chính trị, tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với CAND, có ý nghĩa chiến lược đối với lực lượng CAND. Cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Bộ Tư lệnh CSCĐ cần quán triệt nghiêm túc, sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là “triển khai từng bước vững chắc và tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của tư lệnh và chính ủy, chính trị viên bảo đảm nguyên tắc đơn vị có 1 người chỉ huy; không tăng thêm biên chế và tổ chức”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Đó là nhanh chóng kiện toàn các chức danh cấp ủy, bổ nhiệm chính ủy, phó chính ủy, chính trị viên, phó chính trị viên các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chính ủy, chính trị viên có lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có tác phong làm việc khoa học, phát huy dân chủ, đi sâu đi sát cơ sở, vừa là đồng chí, vừa là người anh trong đơn vị để làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống tinh thần, củng cố niềm tin, rèn luyện ý chí chiến đấu, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Đức Kính, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Trung tá Vũ Hồng Văn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ đã nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Chính ủy và Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ.