Triển khai các giải pháp phòng ngừa căn bản

ANTĐ - Tiếp xúc với cử tri huyện Hoài Đức, hôm qua 9-12, tại xã An Thượng, đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin với cử tri những chủ trương và biện pháp đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô của CATP.

Các vị ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 trao đổi với 
lãnh đạo huyện Đan Phượng và cử tri xã Liên Hồng

Các ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, tiếp xúc cử tri 2 huyện Đan Phượng và Hoài Đức trong ngày 9-12 có ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP. 

Thay mặt các ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, ông Đinh Xuân Thảo báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, và những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hà Nội. Đại biểu Đinh Xuân Thảo cũng đã báo cáo với cử tri kết quả hoạt động của các ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, trước và trong kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. “Trong thời gian qua, các ĐBQH đã chuyển tải kịp thời những băn khoăn, ý kiến của cử tri đến Đoàn ĐBQH TP và các cấp có thẩm quyền. Chúng tôi cũng đã thực hiện tốt chức năng giám sát việc trả lời kiến nghị, ý kiến cử tri của cơ quan chức năng. Kết quả hoạt động của ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, chính là nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của cử tri”, đại biểu Đinh Xuân Thảo nói.

Gần 20 ý kiến của cử tri với nhiều nhóm vấn đề đã được bày tỏ, trao đổi hết sức thẳng thắn với các ĐBQH. Cử tri Nguyễn Bá Thoa, thôn Đông Lai, xã Liên Hồng bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII; khi đã thông qua được những văn bản pháp lý quan trọng như Hiến pháp (sửa đổi), Luật Đất đai. Bên cạnh đó, nhiều cử tri kiến nghị giải quyết những vấn đề tồn tại ở cơ sở, về đền bù GPMB, chính sách với người có công, công tác giáo dục bậc học mầm non, sự chậm trễ tiến độ một số dự án trên địa bàn…

Ngay sau nội dung lãnh đạo 2 huyện Đan Phượng và Hoài Đức giải đáp những vấn đề, ý kiến cử tri nêu thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện; đại biểu Nguyễn Đức Chung thay mặt các ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, đã khái lược các vấn đề mà cử tri nêu, đồng thời xác định rõ từng vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, của UBND TP Hà Nội.  Thiếu tướng 

Nguyễn Đức Chung cho biết, các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 5 sẽ tiếp thu, chuyển toàn bộ những ý kiến, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền để sớm giải quyết; và sẽ thực hiện tốt việc giám sát trả lời cử tri của cơ quan chức năng.

Về băn khoăn trước diễn biến của tội phạm, tệ nạn xã hội của một cử tri ở xã Đại Yên, huyện Hoài Đức, 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trao đổi hết sức thẳng thắn, rõ ràng. Theo đại biểu Nguyễn Đức Chung, khó khăn chung của nền kinh tế  trong năm 2013 là nguyên nhân khách quan làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhìn nhận “địa bàn ngoại thành đang có diễn biến khá phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội”, đại biểu Nguyễn Đức Chung cho biết, CATP đã và đang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, từ đó chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã, phòng nghiệp vụ triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. CATP đồng thời tổ chức phòng ngừa, không để xảy ra những vụ án nghiêm trọng gây bức xúc dư luận, không để tồn tại tụ điểm tệ nạn công khai hoạt động.

Để phòng ngừa, kéo giảm phạm pháp hình sự ở Hoài Đức và các địa bàn ngoại thành nói chung, theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, CATP đã triển khai những giải pháp căn bản. Thứ nhất là đề xuất thành lập các Đồn Công an để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Trong đó, riêng địa bàn huyện Hoài Đức, đồng chí Giám đốc CATP thông tin, sẽ có 2 Đồn được thành lập trong thời gian tới. Giải pháp thứ hai, là tăng cường đào tạo, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã; cùng với đó là kiến nghị tăng chế độ, trang bị công cụ hỗ trợ cho Công an viên. Vấn đề thứ ba, là siết chặt hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, vốn là những nơi phát sinh tội phạm. Đồng chí Giám đốc CATP thông tin với cử tri, CATP đã chỉ đạo tăng cường các tổ 141 ra ngoại thành để trấn áp, xử lý thanh thiếu niên càn quấy, đồng thời thành lập các đơn vị mới thuộc Trung đoàn CSCĐ. “Qua đánh giá, tại 2 địa bàn mới được thành lập 2 Đại đội CSCĐ là Mê Linh và Đông Anh, tội phạm, nhất là cướp, cướp giật đã giảm. Tới đây, CATP sẽ nghiên cứu để triển khai thêm Đại đội CSCĐ trên tuyến Đại lộ Thăng Long, trong đó có huyện Hoài Đức”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói.