Trí thức trẻ hướng về cội nguồn

ANTĐ - Hàng nghìn trí thức trẻ Việt Nam lập nghiệp tại Anh luôn hướng về quê hương đất nước bằng những hành động, việc làm giản dị song thiết thực hiệu quả.

Lãnh đạo VietPro chia sẻ kinh nghiệm với các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Anh

Chủ tịch Hội Trí thức trẻ Việt Nam lập nghiệp tại Vương quốc Anh (VietPro) Nguyễn Hữu Phương Thảo cho biết, dù xa quê hương song trí thức trẻ Việt Nam tại Anh luôn hướng về nguồn cội thông qua những việc làm thiết thực. Họ luôn hăng hái góp công sức xây dựng quê hương đất nước thông qua các hoạt động: quảng bá văn hóa dân tộc, giúp đào tạo thế hệ trẻ, giữ gìn tiếng mẹ đẻ... 

Nhận thức việc dìu dắt thế hệ trẻ thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội cũng là cách để những trí thức trẻ ở Anh hướng về nguồn cội, các thành viên VietPro đều tự nguyện đứng ra tổ chức các sự kiện như Prospect (Hội thảo hỗ trợ kỹ năng xin việc), SIC (Cuộc thi thử thách đầu tư)... để tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh. Nội dung của Prospect khá thiết thực, tập trung vào những việc cụ thể như hoàn thiện sơ yếu lý lịch (CV), đặt lịch hẹn, chuẩn bị trả lời phỏng vấn cũng như chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để biến cơ hội thực tập thành cơ hội việc làm, để công ty đưa ra lời mời làm việc sau một kỳ thực tập thành công…

Ngoài ra, VietPro còn hướng trọng tâm vào việc tổ chức hội thảo hoặc diễn đàn doanh nghiệp với sự tham gia của đông đảo sinh viên cho đến trí thức trẻ đại diện các công ty ở cả Anh và Việt Nam, đề cập tới nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, tiền tệ, thương mại, đầu tư… Thông qua những hoạt động này, VietPro sẽ tăng cường quan hệ với nhiều đối tác khác nhau để giúp tăng cường hợp tác giữa Anh và Việt Nam. 

Được thành lập từ tháng 1-2010 với sự trợ giúp của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland, VietPro là đại diện của cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam lập nghiệp tại “Xứ sở sương mù”. Sau hơn 3 năm hoạt động, VietPro đã có bước phát triển mạnh, thu hút 400 trí thức trẻ và tạo mối liên kết đến hơn 7.000 du học sinh trên khắp nước Anh, qua đó liên kết với nhiều công ty lớn nhỏ trong, ngoài Việt Nam như Tập đoàn quản lý tài sản Vinacapital, Ngân hàng Đông Á, hãng bảo hiểm Prudentials, tập đoàn kinh doanh bất động sản Savills, Công ty dầu khí Premier Oil...

Hoạt động thiết thực hướng về quê hương của VietPro là một trong rất nhiều hoạt động của kiều bào ta ở nước ngoài trong nỗ lực đóng góp xây dựng đất nước. Hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 4,5 triệu người, sinh sống tại 104 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Trong số đó có khoảng 400.000 chuyên gia, trí thức mà chủ yếu tập trung tại các nước công nghiệp phát triển như: Mỹ, Australia, Pháp, Nga, Anh, Canada, Đức... Đội ngũ trí thức kiều bào tập trung ở nhiều lĩnh vực khoa học và kinh tế mũi nhọn như: tin học, viễn thông, điện tử, vật liệu mới, chế tạo máy, điều khiển học, sinh học, vật lý, quản lý kinh tế… 

Không ít trí thức Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được vị trí quan trọng trong các cơ sở kinh tế, khoa học hàng đầu trên thế giới. Đây là tài sản quý giá của đất nước, rất cần được phát huy và tạo điều kiện để họ góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.