"Trị" nghiêm xe đổ bậy đất trạc, vi phạm môi trường

ANTĐ - Trong 4 ngày đầu triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải phế thải, đất móng công trình đổ trái phép, các lực lượng CAQ Long Biên, Hà Nội đã xử lý được 25 trường hợp. Các phương tiện vi phạm đều bị tạm giữ.

Liên quân vào trận

Thông tin trên được Đại tá Vũ Văn Hùng – Trưởng CAQ Long Biên thông tin với PV ANTĐ, ngày 11-8. Theo đồng chí Trưởng CAQ, thời gian qua, công tác đảm bảo TTĐT, VSMT trên địa bàn quận được các cấp, các ngành, các lực lượng chủ động, quyết liệt thực hiện, và đạt được nhiều kết quả.

Phương tiện vi phạm bị bắt quả tang

Tuy nhiên gần đây, xuất hiện tình trạng các loại phương tiện vận chuyển chất thải, đất móng công trình đổ trái phép ra các khu vực bãi sông Hồng, sông Đuống, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mỹ quan đô thị. Trước thực trạng đó, CAQ đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cùng đội CSGT số 5, Thanh tra GTVT, triển khai Kế hoạch số 115, kiểm tra xử lý các phương tiện vận tải phế thải, đất móng công trình đổ trái phép.

Không hề che chắn khi lưu thông

Công tác kiểm tra, mật phục, xử lý xe đổ trộm phế thải, che chắn không kín trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng được CAQ Long Biên duy trì đều đặn thời gian qua. Song với Kế hoạch 115 chính thức triển khai từ ngày 7-8, đã có sự thay đổi lớn về phương pháp, chủ trương. Đầu tiên là công tác tuyên truyền; toàn bộ Công an 14 phường trên địa bàn quận tập trung rà soát, xác định đủ phương tiện thường tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đất trạc; các tổ chức cá nhân kinh doanh bến bãi, vật liệu xây dựng…từ đó ký cam kết không đổ trộm phế thải, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về môi trường trong quá trình điều khiển phương tiện vận chuyển vật liệu.

Hoặc có che nhưng...tạm bợ

CAP cũng tham mưu với UBND phường thông qua các cuộc họp, sinh hoạt tổ dân phố, nhất là các tổ dân phố có doanh nghiệp vận tải, các điểm, khu vực thường xuyên xảy ra hiện tượng đổ phế thải, tuyên truyền các nội dung giữ gìn TTĐT-VSMT, mỹ quan đô thị.

“Lực lượng 115” của CAQ Long Biên không chỉ có CSTT hay CS Môi trường như trước; mà có sự vào của CSHS, đội CSGT số 5 và Thanh tra GTVT. “CSHS sẽ rà soát, phát hiện băng ổ nhóm, đối tượng có hoạt động bảo kê, bến bãi san nền, đổ đất cát. CS Môi trường phối hợp với CSTT và Công an các phường kiểm tra, xử lý các hành vi đổ rác thải, chất thải; tập trung các khu vực đất bãi sông Hồng và sông Đuống”, Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh –Phó trưởng CAQ Long Biên cho biết.

Các tổ 115 của quận khi triển khai lực lượng ở địa bàn nào, thì Công an cơ sở sẽ chịu trách nhiệm phối hợp. Trước đó, CAP đã tham mưu với UBND phường triển khai barie tại các cửa khẩu; đồng thời cử lực lượng ứng trực, mật phục, tuần tra, đảm bảo không để phương tiện đổ chất thải không đúng quy định.

Theo phân công trong BCH CAQ, 2 đồng chí Phó trưởng CAQ phụ trách các tổ công tác 115.

Xử “kịch” lỗi vi phạm, tạo sự răn đe

25 trường hợp phương tiện đã bị phát hiện, xử lý trong 4 ngày đầu ra quân. Kết quả ấn tượng bước đầu này có thể nói xuất phát từ sự linh hoạt trong triển khai phương án của lực lượng 115 quận Long Biên. Chỉ huy các Đội CSGT-TT-PƯN và CS Môi trường cho biết, liên quân 115 làm nhiệm vụ không cố định giờ giấc, địa bàn, mà căn cứ vào hiện tượng – thời điểm thường diễn ra vi phạm. Chính yếu tố bất ngờ này đã tạo nên hiệu quả.

Đủ chủng loại phương tiện vi phạm

Ra quân bất ngờ, công tác xử lý đặt ra yêu cầu: làm kỹ, chính xác các lỗi vi phạm đối với phương tiện bị giữ. Hơn 20 trường hợp phương tiện đang bị tạm giữ trong 4 ngày qua, hội tụ đủ các lỗi chở vật liệu không có mui, bạt che đật, dễ rơi vãi; lôi kéo đất, cát hoặc chất phế thải từ công trình ra đường, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; hay đổ rác, phế thải không đúng quy định…Địa bàn phát hiện phương tiện vi phạm trải dài từ đường Nguyễn Văn Cừ, sang Ngô Gia Tự, rồi lên các tuyến đê Long Biên – Xuân Quan, đê Ngọc Thụy, đê Vàng, các khu vực bãi sông.

Một nguyên tắc xuyên suốt được BCH CAQ đặt ra với các tổ 115, là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật cũng như quy trình, điều lệnh CAND. Nghiêm cấm việc tự ý kiểm tra, xử lý không đúng quy định làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh, vận tải.

Bằng sự quyết liệt, nghiêm túc của lực lượng làm nhiệm vụ, tin rằng hiện tượng đổ trộm đất trạc, phế thải, vi phạm môi trường trên địa bàn quận Long Biên sẽ giảm.