ANTĐ - Leggings là loại quần tất được biến thể từ quần của nam giới trong bộ đồng phục quân đội, ngày nay chúng được coi là trang phục độc quyền của phái đẹp. Leggings hiện nay đang rất được ưa chuộng, nữ giới có thể thoải mái mặc chúng kết hợp cùng nhiều loại trang phục khác nhau. Tuy nhiên vẫn có những mặt tiêu cực.
ANTĐ - Hiệp hội nghiên cứu ung thư Anh quốc vừa đưa ra dự báo, mặc dù tuổi thọ của con người ngày càng cao nhưng nguy cơ mắc ung thư cũng ngày càng tăng. Theo dự tính, đến năm 2027, cứ 2 nam giới sẽ có một người có khả năng mắc ung thư.
ANTĐ - Cô bé Nana, 16 tuổi người Trung Quốc giờ đây cả ngày nhốt mình trong phòng vì cô bị một triệu chứng rất lạ: râu và lông mọc rất rậm trên mặt và khắp cơ thể.
ANTĐ - Lớp học dành cho các em tự kỷ từng bị những người dân xung quanh gọi là “trại điên”, nhiều giáo viên không dám đưa người yêu của mình tới “trại”. Có cô giáo từ bỏ tình yêu của mình vì mẹ người yêu cho rằng “dạy tự kỷ đẻ ra con tự kỷ”.
ANTĐ - Nghe nhạc không chỉ để giải trí mà còn để điều trị bệnh. Âm nhạc trị liệu - phương pháp điều trị dựa trên các ảnh hưởng tích cực của âm nhạc trên trạng thái tâm lý tình cảm của con người.
ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng một số bài viết liên quan đến thuật thôi miên, thật bất ngờ đây lại là đề tài rất đông bạn đọc phản hồi, phân tích ở khá nhiều góc độ có liên quan.
ANTĐ - Dù có những người phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để tham gia một khóa học thôi miên nhưng trên thực tế tác dụng của liệu pháp này đến đâu vẫn chưa có cơ quan chuyên môn nào đứng ra khẳng định.
ANTĐ - Cơ sở của Trung tâm nghiên cứu sức khỏe Thể - Tâm - Trí trên đường An Dương, Tây Hồ, Hà Nội trong những tháng gần đây luôn tấp nập người dân đến chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên. Song cũng nhiều người bán tín bán nghi cho rằng thôi miên thường được biết đến trong các trường hợp lừa đảo nhiều hơn là chữa bệnh. Tuy nhiên theo khẳng định của Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc trung tâm thì thôi miên không những có thể chữa bệnh mà còn có thể chữa được nhiều bệnh.
(ANTĐ) - Mỗi ngày, hàng nghìn cuộc điện thoại được gọi đến Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 18001567 của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Có những thắc mắc đáng yêu, có những câu chuyện cười ra nước mắt và có cả những bức xúc, những nỗi đau, những lời kêu cứu…
(ANTĐ) - Rèm cửa kéo lại, căn phòng tối nhờ nhờ, chỉ còn ánh sáng vàng vàng hắt ra từ cái bóng quả nhót trên trần. Anh Quân bắt đầu giúp Tuyết đi vào trạng thái thôi miên....