Trì hoãn tấn công không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Mỹ

ANTĐ - Ông Obama và các cộng sự khẳng định rằng, dù cuộc tấn công Syria phải trì hoãn, nhưng hiệu quả của cuộc tấn công sẽ không bị ảnh hưởng, và Syria cũng sẽ không được lợi từ sự trì hoãn này.

Các đại diện của Lầu năm góc phát biểu vào ngày thứ Bảy vừa qua theo giờ địa phương rằng, tình báo Mỹ có đủ năng lực để theo sát mọi hành động di chuyển các căn cứ quân sự của Syria. Vì thế, dù cho kế hoạch tấn công Syria của Tổng thống Barack Obama có bị trì hoãn, thì cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc tấn công.

Ông Obama đã sẵn sàng thực hiện hành động quân sự, chỉ chờ sự chấp thuận của Nghị viện

Ông Obama cho biết, tuy ông phải chờ sự chấp thuận của Nghị viện để quyết định tấn công Syria, thì điều đó cũng không làm suy yếu năng lực của quân đội Mỹ. Ông khẳng định việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hoá học đối với người dân của mình nhất thiết phải bị can thiệp bởi một hành động quân sự.

Mỹ vốn nổi tiếng với đội quân tình báo cực mạnh, với sự trợ giúp của các phương tiện hiện đại như vệ tinh, máy bay không người lái, có khả năng nhận biết các giao thông liên lạc quân sự. Sức mạnh tình báo của Mỹ đã và đang đem lại nhiều lợi ích to lớn cho nước Mỹ. Đại diện của Lầu năm góc cho biết, nếu Tổng thống Syria, ông Bashar Assad, và lực lượng của ông có nỗ lực giấu vũ khí và các cơ sở vật chất dùng trong quân sự, tình báo Mỹ cũng sẽ tìm ra được. Vũ khí quân đội Mỹ có nhiều khả năng hướng tới các toà nhà căn cứ quân sự của Syria.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, khoảng thời gian mà ông Obama phải trì hoãn quyết định tấn công của mình sẽ giúp cho ông Assad có thêm cơ hội để vận chuyển các loại vũ khí như pháo và bệ phóng tên lửa vào các vùng đông dân, và sử dụng chính dân thường để làm hàng rào bảo vệ. Theo ông Colin Kahl, cựu viên chức Lầu năm góc, giảng dạy tại Đại học Georgetown, Mỹ, việc di chuyển vũ khí từ một khu căn cứ hẻo lánh tới một nơi như toà nhà cạnh trường học sẽ làm thay đổi bài toán quân sự. Sự trì hoãn của ông Obama có thể sẽ khiến cho kế hoạch tấn công càng trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, Mỹ chắc chắn sẽ không để cho Syria được lợi từ sự trì hoãn này.

Ông Obama cho biết Đại tướng Martin Dempsey, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã chỉ ra cho ông rằng thời gian không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ông. Kế hoạch can thiệp vào Syria dù diễn ra vào ngay ngày mai, hay tuần sau, hay thậm chí phải chờ tới tháng sau, thì vẫn sẽ đạt được hiệu quả theo mong đợi.

Hải quân Mỹ đã đặt năm tàu khu trục tại phía Đông biển Địa Trung Hải, trong tầm ngắm hướng tới Syria. Mỗi tàu này có sức chứa lên tới 90 tên lửa hành trình, tuy nhiên số lượng tên lửa thực tế được cất trữ trong mỗi tàu có thể ít hơn để dành chỗ cho nhân sự và các loại vũ khí khác. Bên cạnh đó cũng có thêm một tàu chở quân dụng hải quân.

Đại diện phát ngôn của Đại tướng Martin Dempsey, ông Ed Thomas, cho biết, “Chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn, cân nhắc các mục tiêu của mình dựa trên những tin tức tình báo mới nhất, và sẵn sàng đưa ra các lựa chọn đó cho ngài Tổng thống, ngay khi ông cần”.