Tri ân vùng đất thiêng ghi dấu một thời hào hùng

(ANTĐ) - Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, hàng nghìn CBCS háo hức cho chuyến hành trình về nguồn của tuổi trẻ CAND tại khu di tích Nha Công an Trung ương.

Hành trình về nguồn của tuổi trẻ CAND:

Tri ân vùng đất thiêng ghi dấu một thời hào hùng

(ANTĐ) - Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, hàng nghìn CBCS háo hức cho chuyến hành trình về nguồn của tuổi trẻ CAND tại khu di tích Nha Công an Trung ương.

Tuổi trẻ CAND báo công trước tượng đài Vì an ninh Tổ quốc

Tuổi trẻ CAND báo công trước tượng đài Vì an ninh Tổ quốc

Tuyên Quang ngày hội ngộ

Nha Công an Trung ương 65 năm trôi qua - mảnh đất thiêng ghi dấu một thời hào hùng của lực lượng Công an nhân dân vì Đảng vì dân, hôm nay đông vui rộn rã. Đến với khu di tích lịch sử CAND ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tự hào với truyền thống vẻ vang, sáng 19-8, tuổi trẻ CAND đã trang trọng báo công trước tượng đài Vì An ninh Tổ quốc. Tới dự và chủ trì buổi lễ có Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An. 

Trong 2 năm qua, đã có hơn 3.500 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tình nguyện, xung phong đảm nhận công tác ở các địa bàn khó khăn, phức tạp, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và đơn vị cơ sở. Hơn 300.000 lượt đoàn viên thanh niên xung kích đảm nhận và thực hiện hiệu quả các công trình: “Chuyên án thanh niên”, “Phòng chống cướp giật, trộm cắp xe máy”, “Tuyến hình sự an toàn”, “Bảo vệ an ninh chính trị trên các tuyến du lịch”, “Thanh niên tình nguyện xuống cơ sở 4 cùng với dân”... Hàng nghìn đoàn viên CAND tình nguyện tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân. Và cũng chưa bao giờ tuổi trẻ CAND có điều kiện để phát triển toàn diện như hiện nay.

“Xứng đáng truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ CAND sẽ luôn phấn đấu thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, lập công vì an ninh Tổ quốc, với phương châm mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong học tập, công tác, chiến đấu, lập nhiều thành tích, chiến công trong công tác, mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, Trung tá Tạ Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên CAND  thay mặt tuổi trẻ CAND hứa trước tượng đài Vì an ninh Tổ quốc.

Để tuổi trẻ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, công tác và kỹ năng công tác Đoàn, Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc”  do Tổng cục XDLL - Bộ Công an tổ chức ngay trong khuôn viên khu di tích Nha Công an Trung ương. Với 700 trại viên là các cán bộ thanh niên công an tiêu biểu, đây là dịp hội ngộ, giao lưu, sinh hoạt truyền thống, trò chơi dân gian... Sáng 20-8, BTC tiến hành trao giải cho các trại có thiết kế đẹp, nhiều ý nghĩa của thanh niên công an các tỉnh, thành phố.

Lan tỏa nghĩa tình

Bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, tuổi trẻ CAND còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội, tình nghĩa như tặng quà cho các cháu mầm non và học sinh trường Tiểu học 19-8 xã Minh Thanh, học sinh trường THCS Minh Thanh, các gia đình chính sách xã Tân Trào, xã Minh Thanh. Đoàn viên công an 8 tỉnh phía Bắc do CATP Hà Nội làm cụm trưởng đã đến thăm và tặng quà 15 gia đình chính sách  xã Minh Thanh (phần quà 500.000 đồng cho mỗi gia đình). Hội Thầy thuốc trẻ và bác sỹ bệnh viện 19-8 Bộ Công an tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí 500 lượt cho nhân dân xã Minh Thanh, Tân Trào. Nhân dịp này tuổi trẻ CAND cũng trao tặng đồng bào Tuyên Quang 10 nhà nhân ái trị giá 200 triệu đồng. Vùng đất lịch sử Tuyên Quang, nơi lưu giữ những ký ức đẹp về những ngày đầu tiên sơ khai của lực lượng CAND ngay từ những ngày đầu gian khó, hôm nay rực rỡ và đông vui, ấm áp khôn tả.

Phú Khánh