Tri ân và kêu gọi cộng đồng đăng ký hiến tặng mô, tạng

ANTĐ - Tối qua 26-10, tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người - Bộ Y tế tổ chức chương trình “Khi sự sống được sẻ chia” và Lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến nay, số lượng các ca ghép mô, tạng ở Việt Nam đang rất khiêm tốn với 1.116 ca ghép thận, 48 ca ghép gan, 13 ca ghép tim, 1 ca ghép tụy, riêng ghép giác mạc được 1.401 ca.

Tính riêng từ khi Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đi vào hoạt động (năm 2013) đến nay, đã có 491 người được ghép thận, trên 1.400 ca được ghép giác mạc, 20 ca ghép gan, 4 ca ghép tim… Trong khi đó, hàng trăm nghìn trường hợp suy tạng đang mòn mỏi chờ đợi có nguồn tạng hiến để được cứu sống.

Chương trình “Khi sự sống được sẻ chia” nhằm mục đích chuyển tải sâu rộng ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô, tạng cứu người.