Tri ân, tôn vinh công lao, đóng góp to lớn của các thương, bệnh binh và người có công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Cụm thi đua số 7 - CATP Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội.

Theo Trung tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm (đơn vị Cụm trưởng), kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27- 7 hàng năm là dịp để mỗi người dân nói chung, mỗi CBCS Công an Thủ đô nói riêng được tri ân và tôn vinh công lao, đóng góp to lớn của các thương, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Các đơn vị Cụm thi đua số 7 tặng quà Trung tâm,các thương binh, bệnh binh, người có công và các y, bác sỹ, cán bộ, công nhân viên đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm

Các đơn vị Cụm thi đua số 7 tặng quà Trung tâm,các thương binh, bệnh binh, người có công và các y, bác sỹ, cán bộ, công nhân viên đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội; các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 CATP gồm các Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, đã tổ chức thăm hỏi động viên, trao tặng quà và tiền mặt với tổng giá trị hàng chục triệu đồng đến các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội và đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, công nhân viên.

Hoạt động nghĩa tình này góp phần động viên tinh thần và chia sẻ với những khó khăn của các đồng chí là thương, bệnh binh, người có công và đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, công nhân viên công tác tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công của Thành phố Hà Nội.

Trung tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7) phát biểu tri ân

Trung tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7) phát biểu tri ân

Đại diện Cụm thi đua số 7 mong rằng, thông qua các hoạt động cụ thể sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an Thủ đô trong việc chăm sóc người có công.

Thay mặt Cụm thi đua số 7 - CATP Hà Nội, Trung tá Phương Minh Thắng đã gửi lời cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, công nhân viên đã tận tâm chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí là thương, bệnh binh – những người đã không quản ngại hy sinh để bảo vệ đất nước, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Các đại biểu tham gia chương trình với đại diện cán bộ Trung tâm

Các đại biểu tham gia chương trình với đại diện cán bộ Trung tâm

Thay mặt các thương binh, bệnh binh, người có công và đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội, ông Trần Đăng Khoa, Giám đốc Trung tâm bày tỏ cảm ơn đến CBCS Cụm thi đua số 7 CATP Hà Nội đã quan tâm đến thương binh, bệnh binh, người có công cũng như đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Trung tâm.

Ông Trần Đăng Khoa cho biết, Trung tâm Điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội được thành lập từ năm 2004, có tên ban đầu là Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội.

Sau thời gian hoạt động, năm 2007, Trung tâm được đổi tên là Trung tâm Điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội, với chức năng nhiệm vụ là tập trung, nuôi dưỡng, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe người có công và người già hưu trí cô đơn của TP Hà Nội; đón tiếp, tổ chức nuôi dưỡng và điều dưỡng luân phiên người có công với Cách mạng (các Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, bố, mẹ, vợ liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày…) và người già hưu trí cô đơn của thành phố. Ngoài ra Trung tâm còn tổ chức khám, chữa bệnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, tham quan ngoại khóa nâng cao sức khỏe của người có công và người già hưu trí cô đơn điều dưỡng tại Trung tâm.

Nhiều năm qua, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, có trụ sở tại khu vực có nguồn suối nước nóng. Nhờ đó, thương binh, bệnh binh, người có công được chăm sóc chu đáo hơn. “Những tình cảm mà CBCS Cụm thi đua số 7 dành cho thương binh, bệnh binh, người có công đang điều trị tại Trung tâm là hết sức trân quý, giúp phần xoa dịu nỗi đau của những người đã hy sinh một phần xương máu vì bình yên của Tổ quốc” – ông Trần Đăng Khoa bày tỏ.