Tri ân những người lính từng đi chiến trường miền Nam

ANTĐ -Sáng 7-4-2015, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng ban ngành chức năng thuộc CATP đã đến thăm và tặng quà gia đình những người lính từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B.

Hướng đến kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30-4, nhằm tri ân những người lính đã từng tham gia chiến trường B,C, K thống nhất cho đất nước, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP đã đến thăm và tặng quà gia đình đồng chí Lê Đình Bính, (SN 1934) tại ngõ Hoàng An A, Đống Đa, Hà Nội.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm và tặng quà gia đình ông Lê Đình Bính
Vào những năm 1967, 1968 đất nước ở thời điểm cam go khốc liệt, Đồng chí Lê Đình Bính đã xung phong vào chiến trường B chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, đồng chí Lê Đình Bính trở về tiếp tục nhận nhiệm vụ tại CATP Hà Nội. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tính cách khiêm nhường đồng chí đã nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm 1977, đồng chí được cấp trên tin tưởng, bổ nhiệm làm Phó Chánh thanh tra CATP Hà Nội, sau đó tiếp tục được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra CATP cho đến khi nghỉ hưu.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi chia sẻ, động viên bà Nguyễn Thị Thành vợ đồng chí Bính

Thời gian gần đây, do tuổi cao nên sức khoẻ của đồng chí Lê Đình Bính bị ảnh hưởng nên thường xuyên phải điều trị thuốc men. Những ngày qua, thời tiết thay đổi đồng chí Bính đã không thể đi lại được mà hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc, tần tảo của người vợ và các con. Đến thăm và tặng quà, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP chúc đồng chí Bính sớm bình phục sức khỏe để vui vầy cùng con cháu. Đồng thời chúc cho cụ bà Nguyễn Thị Thành là vợ của đồng chí Bính có sức khỏe dồi dào, để trở thành điểm tựa vững chắc cho chồng và gia đình.