Tri ân các Anh hùng liệt sỹ, thương binh Công an Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 26-7, Hà Nội chuyển mưa nhưng gần 300 CBCS là thương binh, thân nhân liệt sỹ hiện đang công tác tại CATP Hà Nội vẫn cảm thấy ấm lòng bởi tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP dành cho nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội đối với người có công với cách mạng, cán bộ thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu toàn quốc làm tốt công tác này.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong 5 năm qua, CATP đã phối hợp với các cơ quan chức năng ngành lao động, thương binh và xã hội, Cục Chính sách Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Anh hiệu lực lượng vũ trang thời kì kháng chiến chống Pháp”; báo cáo cấp có thẩm quyền công nhận 3 đồng chí hoạt động cách mạng từ 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8-1945; xác nhận Liệt sĩ cho 11 đồng chí, xác nhận Thương binh cho 44 đồng chí; thực hiện trợ cấp đối với trên 6.000 lượt cán bộ, 47 chiến sĩ với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng, hiện đang chăm lo thực hiện chế độ, chính sách đối với hơn 1.000 trường hợp, trong đó có 268 thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác; 180 thương binh đã nghỉ hưu, xuất ngũ hoặc chuyển ngành; 121 bệnh binh và 544 gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức quyên góp ủng hộ quỹ Nghĩa tình đồng đội số tiền 27 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2018, CATP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức quyên góp, ủng hộ và cùng với gia đình xây dựng Nhà tình nghĩa trao tặng thân nhân Anh hùng liệt sĩ;  đề xuất trợ cấp 56 trường hợp thương binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 156 triệu đồng.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc tới các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, trong chiến công thành tích của lực lượng công an Thủ đô có sự đóng góp xương máu của hàng vạn cán bộ, đặc biệt là sự anh dũng hy sinh của 393 liệt sĩ và để lại một phần xương máu của hàng trăm thương binh, bệnh binh CATP. Đây là những tấm gương sáng về bản lĩnh của người Công an cách mạng, tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất, không tiếc máu xương, cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, bồi đắp lên truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng.

Cùng với sự ủng hộ, vào cuộc của các tổ chức đoàn thể quần chúng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" của CBCS - CATP đã thực sự trở thành hoạt động nghĩa tình thường xuyên, mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau thương mất mát, giúp các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa

Thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc và CBCS - CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định sẽ thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, quan tâm chăm sóc, hỗ trợ các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là “cốt lõi” trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống của CATP.

Thay mặt 267 CBCS là thương binh, thân nhân liệt sỹ hiện đang công tác tại CATP Hà Nội, Thiếu tá Vương Hồng Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT - TP về ma túy CAQ Hà Đông đã bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trong thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh, thân nhân liệt sỹ. Khẳng định đây là nguồn động viên sâu sắc để mỗi CBCS là thương binh, thân nhân liệt sỹ khắc phục khó khăn, tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần cách mạng của người chiến sỹ CAND, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.