Treo giò 5 trận, phạt 25 triệu đồng cầu thủ SLNA đấm vỡ mũi đồng nghiệp

ANTD.VN - Trưa nay 7-2, Trưởng ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Hải Hường cho biết đã ra quyết định xử lý hành vi đấm vỡ mũi đồng nghiệp của cầu thủ Phạm Thế Nhật (SLNA).

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết ông cùng các thành viên Ban vừa kết thúc cuộc họp xem xét xử lý phạt nguội cầu thủ Phạm Thế Nhật (SLNA) sau khi có hành vi xâm phạm thân thể đồng nghiệp Lê Trung Hiếu (Đắk Lắk) tại vòng loại Cúp Quốc gia chiều 4-2.

"Băng kỹ thuật do BTC giải cung cấp cho thấy rõ, trong tình huống sút phạt phút 72, Lê Trung Hiếu giang hai tay kèm người theo đúng luật nhưng có thể do ức chế nên cầu thủ Phạm Thế Nhật đã dùng tay đấm thẳng vào mặt đồng nghiệp", ông Hường cho biết.

Thế Nhật bị phạt nặng sau hành vi xâm phạm thân thể đồng nghiệp

Theo người đứng đầu Ban Kỷ luật, vi phạm của Thế Nhật dù trọng tài không phát hiện và rút thẻ phạt nhưng đó là hành vi rất phản cảm, phi thể thao.

"Chiếu theo khoản 2, điều 39 - Hành vi xâm phạm thân thể - Quy định kỷ luật VFF bổ sung và sửa đổi năm 2017, các thành viên Ban Kỷ luật thống nhất phạt Phạm Thế Nhật 25 triệu đồng, cấm thi đấu 5 trận liên tiếp tại các giải bóng đá chuyên nghiệp do VFF tổ chức. Ngoài ra cầu thủ này sẽ phải lo toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho Lê Trung Hiếu", Trưởng ban Kỷ luật VFF thông tin.

Như vậy, Phạm Thế Nhật sẽ phải chịu án treo giò 5 trận kế tiếp ở cả V-League và Cúp Quốc gia có SLNA tham dự. Theo tìm hiểu, mức chi phí phẫu thuật cố định sống mũi của Lê Trung Hiếu vào khoảng 15 triệu đồng và Phạm Thế Nhật có trách nhiệm trả cả chi phí này.