TP.HCM:

Treo cổ tự vẫn ngay sau khi đâm người trọng thương

ANTĐ - Sau khi đâm trọng thương người thanh niên, ít phút sau hung thủ đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.

Vụ việc xảy ra căn nhà số 44, đường số 4, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đến khuya 4/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT CAQ Thủ Đức phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin điều tra bước đầu, vào khoảng 19h tối 4/3, ông Đỗ Mạnh Đức (SN 1969, chủ căn nhà trên) có xảy ra cự cãi với người thanh niên tên Lê Minh Tửu (tự Quăn, SN 1985, ngụ tại địa phương). Bực tức, ông Đức vào nhà lấy con dao gọt trái cây đâm anh Tửu 1 nhát ngay hông phải khiến nạn nhân gục xuống đường.

Hiện trường căn nhà được cơ quan chức năng phong tỏa

Lúc này ông Đức chạy vào nhà lên phòng chốt cửa lại. Còn anh Tửu được người nhà ông này đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Nhận được tin báo, CAP Linh Tây có mặt tại nhà ông Đức để làm rõ sự việc. Tuy nhiên ông này lại cố thủ trong phòng dù công an đã vận động. Khoảng 5 phút sau, công an phát hiện ông treo cổ trên khung cửa sổ.

Con dao ông Đức sử dụng lúc gây án

Lúc lực lượng chức năng phá cửa ập vào thì ông Đức đã tử vong. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT CAQ Thủ Đức đã phong tỏa hiện trường, mở rộng điều tra. Về phần anh Tửu, dù bị một vết đâm sâu cm nhưng được các y bác sỹ cấp cứu kịp thời, đã qua cơn nguy kịch. Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát trên đang được điều tra, làm rõ.