Treo cổ trong nhà nghỉ

ANTĐ - Gọi mãi không thấy khách trả lời, mở cửa phòng, chủ nhà nghỉ SH trên địa bàn xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội phát hiện khách thuê phòng đã treo cổ tự tử từ lúc nào.

Theo chủ nhà nghỉ SH, khoảng 23h ngày 23-3, một nam thanh niên đi bộ không mang theo hành lý đến thuê phòng 203 để ngủ lại qua đêm. Đến khoảng 13h ngày 24-3, không thấy khách xuống ăn cơm hay trả phòng nên chủ nhà nghỉ lên phòng nhắc nhở. Gõ cửa không thấy khách trả lời, thấy có dấu hiệu bất thường, chủ nhà lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện sự việc trên. 

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Phạm Kim T (SN 1975), trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Quá trình khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 điện thoại di động không có sim và 1 ví da trong đó có 1 CMND mang tên Phạm Kim T và một số giấy tờ cá nhân khác. Được biết, anh T đã có vợ và 3 con. Gần 1 năm nay, anh này đã bỏ nhà sống lang thang. Vợ và người con trai của anh T hiện đang thuê nhà ở khu vực gần cầu Thăng Long, còn 2 cô con gái sống cùng ông bà ngoại. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Từ Liêm đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.