Trèo cây vào nhà dân lấy trộm tài sản

ANTD.VN - Từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản nhưng hai đối tượng không tu chí làm ăn mà tiếp tục quay lại con đường phạm pháp. Tuy nhiên hành vi trên đã bị CAH Sóc Sơn, Hà Nội phát hiện, bắt giữ

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn, Sn 1992, trú ở thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội khai nhận cùng với Trần Văn Quý, SN 1970, người cùng thôn đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân. Đối tương Quý dùng xe máy chở Tuấn dạo quanh khu dân cư, phát hiện nhà nào sơ hở thì Tuấn đột nhập vào trộm cắp tài sản. Vừa qua ngày 2-10, khi đến một nhà dân ở thôn Xuân Đồng, Tuấn trèo lên cây sấu trước cửa nhà rồi đột nhập vào trong qua cửa sổ, lấy đi nhiều tài sản gồm điện thoại, ví tiền, máy tính...

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Đội CSHS CAH Sóc Sơn đã lên danh sách sàng lọc, qua đó, nổi lên 2 đối tượng trên. Quá trình đấu tranh, đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn và Trần Văn Quý đã khai nhận hành vi phạm tội. 

Hai đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn và Trần Văn Quý

Cơ quan CSĐT CAH Sóc Sơn đang điều tra mở rộng vụ án.