"Trên bảo dưới không nghe" do đâu?

ANTĐ - Nam giới mắc bệnh lợi nặng có nguy cơ cao hơn bị liệt dương.

Nghiên cứu mới đây phát hiện ra rằng nam giới mắc bệnh lợi nặng có nguy cơ cao hơn bị liệt dương, đặc biệt là nam giới trẻ hoặc người già.

Các nhà nghiên cứu từ Đài Loan (Trung Quốc) đã sử dụng số liệu từ một nghiên cứu lớn để xác định 33.000 nam giới bị rối loạn cương dương và lựa chọn ngẫu nhiên 162.000 nam giới không bị bệnh này.

 Chăm sóc răng miệng để giảm nguy cơ bất lực

 Chăm sóc răng miệng để giảm nguy cơ bất lực

Trong số các đối tượng tham gia nghiên cứu, 12% bị bệnh nha chu. Nhóm bị bệnh lợi gồm khoảng 27% số nam giới bị rối loạn cương dương và khoảng 9% số nam giới không bị các vấn đề về tình dục. Những nam giới này được theo dõi trong 5 năm.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng bệnh lợi hay gặp hơn ở nam giới bị rối loạn cương dương. Sau khi tính đến các yếu tố lối sống, như thu nhập và điều kiện y tế, các nhà nghiên cứu thấy rằng bệnh lợi vẫn có liên quan đáng kể với liệt dương, đặc biệt là ở nam giới < 30 tuổi và những người > 70 tuổi.

Nghiên cứu này được trình bày tại Hội nghị của Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ ở Atlanta.