Trẻ xem TV ngủ ít hơn

ANTĐ - Một nghiên cứu mới của Đại học Missouri cho thấy xem TV và chơi trò chơi điện tử, đặc biệt là trong phòng ngủ, có thể khiến giấc ngủ của trẻ tồi tệ hơn. 

Theo đó, những bé trai mắc chứng rối loạn tự kỷ để TV và máy chơi game trong phòng ngủ ít hơn so với những bé trai khác. Trẻ mắc chứng tự kỷ có xu hướng dành nhiều thời gian sử dụng các phương tiện truyền thông, bởi thế giới điện tử với những âm thanh, hình ảnh và tương tác xã hội thường gần gũi với trẻ tự kỷ hơn so với đời sống thực tế. Vì vậy cha mẹ nên hạn chế cho trẻ bị tự kỷ xem TV và chơi game trước khi đi ngủ.