Trẻ tăng động dễ rối loạn kiểm soát ăn uống

ANTĐ - Sau khi khảo sát tình trạng của 79 trẻ từ 8-14 tuổi, các nhà nghiên cứu của Đại học John Hopkins (Mỹ) chỉ ra, trẻ mắc chứng tăng động (ADHD) có nhiều khả năng bị hội chứng mất kiểm soát ăn uống (LOCES). 
Trẻ tăng động dễ rối loạn kiểm soát ăn uống ảnh 1

Đây là dạng rối loạn khiến những trẻ mắc phải không thể ngừng ăn uống ngay cả khi chúng không còn ý định ăn nữa.

Những trẻ mắc ADHD có nguy cơ mắc hội chứng LOCES cao gấp 12 lần so với trẻ không bị tăng động. Còn những trẻ thừa cân hoặc béo phì mắc LOCES lại có nguy cơ bị hội chứng ADHD cao gấp 7 lần so với trẻ thừa cân, béo phì mà không bị LOCES. Nghiên cứu này giúp các bác sĩ có chiến lược điều trị hợp lý hơn với những trẻ bị tăng động hoặc mắc hội chứng LOCES.