Mẹ âu yếm, trẻ ít bị kích thích

Mẹ âu yếm, trẻ ít bị kích thích

ANTĐ - Các biện pháp tăng cường sự gắn bó giữa trẻ và mẹ có thể đặc biệt quan trọng đối với những trẻ sơ sinh dễ bị kích thích.
Ngũ cốc cũng chứa nhiều đường

Ngũ cốc cũng chứa nhiều đường

ANTĐ - Nhiều gia đình hiện đại tin rằng ngũ cốc là thực phẩm tốt nhất để bắt đầu bữa sáng, tuy nhiên còn ít người biết rằng ngũ cốc cũng chứa một lượng lớn đường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
Thiệt thòi thuộc về những đứa trẻ

Thiệt thòi thuộc về những đứa trẻ

ANTĐ - Sinh con và nuôi dạy trưởng thành là phúc phận của mỗi người làm cha mẹ và những người thân. Tuy nhiên thực tế việc dạy con trong gia đình không hề đơn giản. Sự mâu thuẫn trong cách dạy dỗ trẻ giữa các thế hệ như ông bà và bố mẹ đang diễn ra phổ biến trong các gia đình ngày nay. Và kết cục là thiệt thòi luôn thuộc về những đứa trẻ. Vậy phải làm sao?
Dịch tay chân miệng vẫn trong tầm kiểm soát

Dịch tay chân miệng vẫn trong tầm kiểm soát

ANTĐ - Có thực sự chúng ta vẫn đang kiểm soát được dịch tay chân miệng và tại sao lại không công bố dịch dù hiện cả số mắc lẫn tử vong đều đã tăng rất cao, đó là 2 vấn đề mà người dân đang hết sức quan tâm.
Cho trẻ tập ăn dặm khi nào?

Cho trẻ tập ăn dặm khi nào?

ANTĐ - Trẻ ăn dặm trước 4 tháng tuổi trong năm đầu tiên có thể tăng cân hơn những trẻ ăn dặm muộn hơn, nhưng nói chung không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ về mặt lâu dài, một nghiên cứu về dinh dưỡng của bệnh viện Nhi Munich, Đức cho biết.
Sữa bột càng ít đường càng tốt?

Sữa bột càng ít đường càng tốt?

ANTĐ - Một trong những vấn đề đau đầu của các bà mẹ là chọn loại sữa bột phù hợp cho bé yêu. Một số bà mẹ tưởng rằng lượng đường trong sữa càng ít thì càng tốt, thậm chí còn tưởng rằng “không đường” mới là tốt nhất. Thực tế, thành phần đường đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ, đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.
Tiêu chảy cấp do rotavirus: Các bà mẹ không thể lơ là

Tiêu chảy cấp do rotavirus: Các bà mẹ không thể lơ là

ANTĐ - Rotavirus là loại virus phổ biến nhất gây tiêu chảy nặng ở trẻ nhỏ trên toàn thế giới và là nguyên nhân số 1 gây tử vong do tiêu chảy. Tiêu chảy cấp do rotavirus ở trẻ em chiếm từ 60% đến 70% những trường hợp tiêu chảy nặng phải nhập viện ở trẻ nhỏ.
Không nên cai sữa mùa hè

Không nên cai sữa mùa hè

ANTĐ - Mùa hè trời nắng nóng, nhưng độ ẩm cao, là thời điểm thích hợp để các loại vi khuẩn sinh sôi, phát triển mạnh, khiến trẻ dễ mắc các bệnh đường ruột, dị ứng... Trong khi đó, sữa mẹ lại chứa một lượng kháng thể lớn, giúp tăng cường sức đề kháng của trẻ, nếu cai sữa vào thời điểm này, nguy cơ mắc bệnh đường ruột của trẻ sẽ cao hơn.
Trị rôm sảy ở trẻ nhỏ

Trị rôm sảy ở trẻ nhỏ

(ANTĐ) - Vào mùa hè, số trẻ mắc các bệnh về da tăng đáng kể, trong đó phổ biến nhất là hiện tượng trẻ bị lên kê, rôm sảy, mụn nhọt. Điều trị bệnh này không khó, tuy nhiên nếu chữa không đúng có thể dẫn đến nhiễm trùng da.