Đến bể bơi để... lội

Đến bể bơi để... lội

ANTĐ - Dù mới trải qua ít ngày nắng nóng đầu hè nhưng các bể bơi trên địa bàn Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải. Do số lượng người kéo đến bể bơi rất đông nên tại các khu vực này, nguy cơ ô nhiễm môi trường và tai nạn đuối nước rất dễ xảy ra…

Túi chống ẩm “gói” họa

Túi chống ẩm “gói” họa

ANTĐ - Những rủi ro liên tiếp mà nạn nhân là trẻ em liên quan đến gói chống ẩm trong thực phẩm xảy ra trong thời gian gần đây đã khiến không ít bậc cha mẹ hoang mang lo ngại. 

Đầu năm, bệnh nhi ồ ạt nhập viện

Đầu năm, bệnh nhi ồ ạt nhập viện

ANTĐ - Trong dịp Tết và những ngày đầu năm, do thời tiết ở miền Bắc thay đổi thất thường, lại xuất hiện gió đông và khí nồm khiến cho lượng trẻ em mắc bệnh phải nhập viện tăng đáng kể. Nhiều nhất vẫn là trẻ bị viêm phổi.
Nhiều trẻ ngộ độc do uống thuốc pha sai nồng độ

Nhiều trẻ ngộ độc do uống thuốc pha sai nồng độ

ANTĐ - Phòng khám Nhi - BV Xanh Pôn vừa tiếp nhận cấp cứu một bé trai 20 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch chỉ vì uống oresol sai nồng độ. Các bác sĩ cảnh báo, khi dùng thuốc cho trẻ nhỏ phải hết sức chú ý, bởi ngay cả những thuốc lành tính nhất hay thuốc người lớn dùng được song với trẻ có thể gây biến chứng nguy kịch.

Thêm một sản phẩm bột ăn dặm dành cho trẻ

Thêm một sản phẩm bột ăn dặm dành cho trẻ

ANTĐ - Công ty Cổ phần Thực phẩm châu Âu (EuroFoods) vừa chính thức ra mắt dòng sản phẩm Bột ăn dặm Ninolac, được nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất là công ty Belourthe (Vương quốc Bỉ).

Tiêu chảy do Rota vi-rút vào mùa: Các bà mẹ hết sức cẩn trọng

Tiêu chảy do Rota vi-rút vào mùa: Các bà mẹ hết sức cẩn trọng

ANTĐ - Theo thống kê tại khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày hiện nay tại đây có trung bình 20-30 trẻ nhập viện trong tình trạng tiêu chảy nặng, trong khi ngày thường là 5-10 bệnh nhân. Đáng chú ý là nhiều trẻ bị tiêu chảy do Rota vi-rút. Bệnh hay phát mạnh vào mùa đông và thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là lứa tuổi từ 3 tháng đến 24 tháng tuổi. Bị mắc bệnh này, trẻ thường đi ngoài nhiều lần trong ngày dẫn đến việc mất nước, mất muối, rối loạn điện giải, và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng được nên các bà mẹ cần hết sức lưu ý đến việc phòng bệnh cho con.
Rước họa do hút thuốc trong xe ôtô

Rước họa do hút thuốc trong xe ôtô

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy hút thuốc lá trong xe ôtô có thể tạo ra nồng độ chất ô nhiễm dạng hạt nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em.
Sượng mặt với “nhà quê”

Sượng mặt với “nhà quê”

ANTĐ - Tối thứ bảy cuối tuần, nhân dịp hai đứa em họ đưa con cái ở quê ra chơi, tôi dẫn chúng đi quanh Bờ Hồ, dù gì thì lần đầu tiên chúng ra Hà Nội, về quê cũng phải có cái mà khoe, mà kể. 
Trẻ là con một dễ bị béo phì hơn

Trẻ là con một dễ bị béo phì hơn

ANTĐ - Một nghiên cứu gồm 12.700 trẻ tại 8 quốc gia ở châu Âu cho thấy trẻ là con một dễ bị thừa cân hoặc béo phì hơn 50% so với những trẻ có anh chị em.