Trẻ nhà giàu não to hơn

ANTĐ - Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí  “Nature Neuroscience” của Mỹ cho biết, những người sinh trưởng trong gia đình khá giả có bộ não lớn hơn người trải qua thời thơ ấu nghèo khó. 

Đây là kết luận sau khi các chuyên gia khảo sát não của 1.000 người từ 3-20 tuổi và đánh giá về thu nhập, hoàn cảnh gia đình  họ. Trẻ có cha mẹ giàu có diện tích não lớn hơn trẻ sống trong hoàn cảnh khó khăn, trắc nghiệm trí lực của chúng cũng có thành tích cao hơn. Các nhà nghiên cứu thuộc Bệnh viện Nhi Los Angeles lý giải, trẻ sinh trưởng trong gia đình khá giảđược quan tâm nhiều hơn, hưởng thụ nhiều dịch vụ tốt hơn, từ đó kích thích não bộ trẻ phát triển, tạo ra khác biệt về cấu trúc não bộ của mỗi trẻ.