Trẻ ngủ chung với bố mẹ ít bị thừa cân, béo phì

ANTĐ - Trẻ ngủ chung giường với bố mẹ ít có khả năng bị thừa cân, béo phì hơn những trẻ phải ngủ riêng giường.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ thức dậy vào ban đêm và được phép ngủ chung giường với bố mẹ ít có khả năng bị thừa cân, béo phì hơn những trẻ phải ngủ riêng giường.

Nghiên cứu gồm gần 500 trẻ em Đan Mạch trong độ tuổi từ 2-6, tăng nguy cơ bị thừa cân vì những đứa trẻ này có trọng lượng khi sinh cao, hơn nữa mẹ của chúng lại bị thừa cân trước khi mang thai.

Trẻ em chưa từng ngủ chung giường với bố mẹ sau khi thức giấc vào ban đêm dễ bị béo phì gấp 3 lần so với những trẻ được ngủ chung giường với bố mẹ mỗi tối sau khi thức giấc.

Các nhà nghiên cứu giải thích: trẻ ngủ chung với bố, mẹ sẽ cảm thấy an toàn hơn và ăn ít hơn.

Kết quả nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị châu Âu về Béo phì tại Lyon, Pháp.