Trẻ nên ngủ chung với mẹ đến khi 3 tuổi

ANTĐ - Các bác sĩ nhi khoa khuyên rằng trẻ sơ sinh nên ngủ cùng giường với mẹ ít nhất là đến khi 3 tuổi.

Gợi ý này cho rằng tim của trẻ sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn nếu chúng ngủ một mình. Trẻ ngủ cùng với mẹ cũng có giấc ngủ tốt hơn so với những trẻ phải ngủ một mình trong cũi.

Gợi ý này được đưa ra bởi tiến sĩ Nils Bergman, thuộc Trường Đại học Cape Town ở Nam Phi, người đã phát hiện ra rằng việc để trẻ ngủ một mình gây khó khăn trong việc gắn kết giữa mẹ và trẻ.

Sự phát triển não bộ của trẻ cũng có thể bị tổn thương nếu chúng phải ngủ riêng vào ban đêm và dẫn tới những vấn đề về hành vi sau này.

Gợi ý nên để trẻ ngủ chung với mẹ có thể trái ngược với những cảnh báo trước đây cho rằng nên để trẻ ngủ riêng trong cũi để tránh nguy cơ trẻ bị ngạt thở và tử vong do mẹ đè vào.

Tuy nhiên tiến sỹ Bergman cho rằng trẻ tử vong do những nguyên nhân khác như: khói độc, thuốc lá, rượu, gối to hoặc những đồ chơi nguy hiểm.