Trẻ lai thường thông minh và cao lớn hơn

ANTĐ - Các dân tộc, quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau một phần bởi những cuộc hôn nhân quốc tế. 

Những người từ các đất nước khác nhau gặp gỡ, yêu thương, kết hôn, rồi sinh con... Và theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Edinburgh (Anh), điều này không chỉ có lợi cho gia đình nói riêng, mà còn cho toàn thể nhân loại nói chung.

Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận sau khi tiến hành phân tích dữ liệu của hơn 350.000 người sống ở các quốc gia và có nguồn gốc khác nhau. Họ đã phát hiện ra rằng, bố mẹ sinh ra ở các quốc gia, chủng tộc càng khác xa nhau thì những đứa trẻ lớn lên sẽ càng cao lớn, thông minh và có trình độ học vấn cao hơn những đứa trẻ khác.