Trẻ em và điện thoại di động

(ANTĐ) - Kể từ khi trở nên phổ biến trên toàn thế giới từ những năm 1990, điện thoại di động đã đóng vai trò gần như không thể thiếu đối với cuộc sống con người. Tuy vậy, cho đến nay, độ an toàn của điện thoại di động đối với sức khỏe vẫn nằm trong màn bí mật. Hiện các chuyên gia cho rằng cần có khuyến cáo mạnh mẽ khi sử dụng thiết bị này trong môi trường có trẻ em.

Trẻ em và điện thoại di động

(ANTĐ) - Kể từ khi trở nên phổ biến trên toàn thế giới từ những năm 1990, điện thoại di động đã đóng vai trò gần như không thể thiếu đối với cuộc sống con người. Tuy vậy, cho đến nay, độ an toàn của điện thoại di động đối với sức khỏe vẫn nằm trong màn bí mật. Hiện các chuyên gia cho rằng cần có khuyến cáo mạnh mẽ khi sử dụng thiết bị này trong môi trường có trẻ em.

Thường xuyên tiếp xúc với môi trường sóng ĐTDĐ không tốt cho trẻ
Thường xuyên tiếp xúc với môi trường sóng ĐTDĐ không tốt cho trẻ

2 năm trước, nhiều người thở phào nhẹ nhõm sau một báo cáo của Chương trình nghiên cứu sức khỏe và điện thoại di động do Chính phủ Anh và ngành viễn thông nước này thực hiện với kết luận “không tìm thấy mối liên hệ giữa ĐTDĐ với bất kỳ tác động sinh học hay bất lợi về mặt sức khỏe nào”. Điều này trái ngược hẳn với kết quả công bố gần như cùng lúc từ những nghiên cứu từ thập kỷ trước, có nhắc đến nguy cơ gia tăng đáng kể các loại bệnh u não. Tuy vậy, tất cả những nghiên cứu này đều không đề cập đến trẻ em - nhóm tuổi mà nhiều người quan tâm.

Nhìn chung ĐTDĐ được chấp nhận có giới hạn an toàn nhất định, nhưng các chuyên gia y tế tin rằng thế hệ trẻ nhạy cảm hơn với loại bức xạ sóng ngắn từ điện thoại di động, vì thế có nguy cơ mắc u não và ung thư đầu, cổ cao hơn so với người lớn. “Điện thoại cầm tay ban đầu được thiết kế cho các cuộc gọi ngắn, khẩn cấp nhưng người trẻ bây giờ lại nghe gọi rất lâu như các loại điện thoại khác”, Giáo sư Shakeel Saeed, chuyên gia về não và tai của Đại học London cho biết. Một trong số ít các cuộc nghiên cứu trên đối tượng trẻ em của Bệnh viện Đại học Orebro, Thụy Điển cho thấy dùng điện thoại di động khoảng 1 tiếng mỗi ngày trước độ tuổi 20 có nguy cơ ung thư não gấp 5 lần bình thường.

Tiến sỹ Elisabeth Cardis, trưởng nhóm nghiên cứu bức xạ thuộc trung tâm nghiên cứu dịch tễ môi trường ở Barcelona, Tây Ban Nha khuyến cáo: Trẻ em có phần hộp sọ nhỏ hơn nên khi hấp thu bức xạ, các cơ quan não cũng như tế bào dễ bị tổn thương hơn. Tại Anh, thống kê gần đây cho thấy, trẻ bị u não xảy ra phần lớn ở độ tuổi từ 1-2. Nhưng tại sao lại ở lứa tuổi quá nhỏ như vậy? Do trẻ tiếp xúc với các nguồn bức xạ mỗi ngày, đáng chú ý là chúng thậm chí có thể bị ảnh hưởng ngay từ trong bào thai. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ làm việc trong môi trường có độ từ tính tần số thấp như thợ máy, y tá, thợ làm tóc, giặt khô… khi mang thai đứa trẻ có nguy cơ mắc u não gấp đôi so với bình thường. Môi trường từ tính có thể triệt tiêu việc sản xuất melatonin, mà đối với thai phụ thì chúng sẽ tước đi hormone bảo vệ não cho thai nhi.

Dù chưa có bằng chứng mang tính quyết định nhưng số liệu và phân tích cho thấy trẻ em cần được cảnh báo và có biện pháp ngăn cấm thích hợp. Một số nước đã đi tiên phong trong lĩnh vực này, Cơ quan bảo vệ sức khỏe Nga đã đưa ra khuyến nghị đối với chính phủ cấm sử dụng ĐTDĐ ở độ tuổi dưới 18. Pháp đang hoàn thiện dự luật cấm quảng cáo ĐTDĐ cho trẻ dưới 14 tuổi và cấm sử dụng ở các trường tiểu học và nhà trẻ. Tại Salzburg, nước áo, trường học cấm sử dụng Wi-Fi… Lời khuyên chung đối với các bậc phụ huynh là hãy tận dụng điện thoại bàn khi nào có thể, nên nhắn tin hơn là gọi điện di động và tắt máy nếu không sử dụng.

Yến Chi

(Theo Daily Mail)