Trẻ em thành “mồi ngon” của tội phạm cuồng dâm

ANTĐ - Liên tiếp các vụ hiếp dâm, giết trẻ em khiến dư luận bàng hoàng, kinh hãi. Nhiều bạn đọc chung nhận định, trẻ em đang trở thành “mồi ngon” của tội phạm cuồng dâm. Cơ quan chức năng cần khẩn cấp có các biện pháp ngăn chặn tình trạng khủng khiếp này.

Cha mẹ đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc bảo vệ con trẻ trước mọi nguy cơ

Thảm án chấn động dư luận 

“Không hiểu bây giờ làm sao nữa, một hai hôm trước đọc vụ hiếp dâm bé gái 8 tuổi, giết em nhỏ 4 tuổi, hôm nay lại thấy vụ hiếp dâm em 11 tuổi, giết nạn nhân phi tang xác xuống giếng. Tôi chỉ mong Nhà nước và pháp luật hãy xử lý thật mạnh tay những tên này để làm gương cho những ai còn định nung nấu ý định đồi bại đó” - ban đọc Bùi Trung Kiên.

“Xin được chia sẻ với gia đình bị hại. Cho dù Hoàng Văn Minh có đưa ra hàng nghìn lý do để biện minh cho việc làm của mình thì cũng không ai chấp nhận và tha thứ cho hắn được. Với trách nhiệm và đạo đức của người luật sư, tôi sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình cháu gái bị hãm hại” - bạn đọc Minh Kiên phản hồi bài viết về vụ gã “ông họ” hiếp, giết cháu gái 11 tuổi ở Bắc Giang.

Bạn đọc Quốc Trung thốt lên: “Kinh hãi thay kẻ thủ ác lại chính là người thân trong họ tộc. Giá trị nhân đạo và tính nhân văn trong con người ngày một bị hủy hoại và mai một. Cần phải nghiêm trị những kẻ thú tính như vậy để răn đe”.

“Càng ngày càng có nhiều kẻ coi thường mạng sống con người, cũng như pháp luật. Ngày nào lên đọc báo cũng có kẻ hiếp rồi giết, thương tâm quá... không thể thế này mãi được...” - bạn đọc Văn Lưu tỏ ra lo ngại, băn khoăn.

“Xã hội phát triển, hội nhập... hội luôn mấy cái thứ đáng lẽ không nên có. Tôi thắc mắc tại sao người đọc hay có suy nghĩ do pháp luật chưa nghiêm. Thế pháp luật nghiêm mà người ta không chấp hành thì sao? Theo cá nhân tôi, trong vấn đề này luật chỉ là một phần thôi, cái chính là đạo đức, ý thức con người ngày càng suy giảm” - bạn đọc TTD phản biện.

“Tôi rất bức xúc. Chuyện của hai cháu bé thật thương tâm, xin gửi tới lời chia buồn đến gia đình bị hại. Nhưng thủ phạm Đặng Trần Hoài xin các nhà điều tra hãy xem thêm tình huống có thuốc kích thích hay không, nếu có thuốc kích thích  thì do ai và ở đâu ra, tại sao có? Nếu ở nước ngoài khi bắt được thủ phạm say xỉn hoặc có tội ác ghê rợn họ thường thử máu và nước tiểu ngay. Chúc cháu bé sớm bình phục” - bạn đọc Nguyễn Việt viết.

Trong khi đó, bạn đọc Phạm Hưng Duy chua xót khẳng định: “Hình ảnh, phim ảnh, game gợi dục đã làm biến thái nhân cách con người, góp phần gieo rắc kinh hoàng cho các em nhỏ và xã hội. Chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ văn hoá truyền thống dân tộc trước sức tấn công của những lối sống độc hại, chúng ta đã thất bại trong việc giáo dục giới tính...”.

Tăng nặng ngay hình phạt

“Tại sao thời gian gần đây lại nổi lên tệ nạn các ông già hiếp dâm trẻ em nhiều quá. Tôi nghĩ Nhà nước ta cần khẩn trương sửa đổi và bổ sung Bộ luật Hình sự cho sát với thực tế hiện tại và tương lai. Chứ tôi thấy hiện tại BLHS còn xa vời và thiếu thực tế, nhiều khi khoan hồng không đúng người đúng tội” - bạn đọc Đào Xuân Tùng nêu quan điểm.

“Tôi rất phẫn nộ với những hành động thú tính của một số đối tượng hình sự. Mong luật pháp thẳng tay trừng trị chúng để làm gương cho kẻ khác. Tôi cũng kiến nghị sửa một số điều Luật Hình sự để những kẻ giết người man rợ phải chịu mức án cao nhất - tử hình. Lê Văn Luyện mà được sống thì sẽ còn nhiều Lê Văn Luyện khác... Thật là phẫn uất trước hành vi man rợ, bệnh hoạn, mất nhân tính của con ác thú tên Hoài. Những loại này chỉ có dùng hình phạt lăng trì đời xưa mới xứng với những gì hắn đã gây ra” - bạn đọc Hoàng Quân phẫn nộ.

Hành động ngay để bảo vệ trẻ em trước những tên “ác thú”. “Án tử hình là hợp lý nhất cho những kẻ phạm tội hiếp dâm trẻ em, bởi trẻ em rất dễ bị lạm dụng tình dục, nên tử hình để răn đe những kẻ khác đang ấp ủ ý đồ dâm đãng” - bạn đọc Trai_hn bày tỏ quan điểm cần tăng nặng hình phạt với tội phạm hiếp dâm trẻ em.

Một bạn đọc kêu trời khi đọc vụ án hiếp giết kinh hoàng: “Theo tôi, vấn đề quan trọng không phải là xử như thế nào đối với tên Hoài, mà căn cơ hơn là các nhà giáo dục, các nhà xã hội học và cả luật pháp nữa, hãy làm thế nào để không có những tên Hoài, tên Luyện khác tiếp tục xuất hiện trong xã hội. Đó là vấn đề mà hiện nay chúng ta chưa làm được, đặc biệt là chương trình và nội dung giáo dục đang quá quan tâm đến kiến thức mà coi nhẹ việc dạy đạo đức cho các em học sinh ngay từ thời thơ ấu”.

“Nhìn thấy những vụ án giết hiếp ngày càng gia tăng, bản thân tôi cũng như dư luận không khỏi đau xót, bất bình. Dường như những biện pháp trừng phạt của pháp luật chưa đủ sức răn đe. Có nhiều kẻ không sợ đi tù vì đi tù cải tạo tốt có thể được thả rất sớm. Rất mong Quốc hội Việt Nam xem xét đưa điều luật của Hàn Quốc vào Việt Nam vì đây là một điều luật rất nhân văn, rất đạo lý và có tính răn đe mạnh mẽ!” - bạn đọc Phương Uyên nhắc đến quy định “thiến” bằng tiêm thuốc được áp dụng ở Hàn Quốc đối với tội phạm cuồng dâm.

Đồng tình, bạn đọc tên Phương nêu quan điểm: “Dạo này đọc tin thấy có nhiều vụ hiếp dâm và giết người mà nạn nhân là trẻ em từ 3 đến 10 tuổi, pháp luật phải sửa đổi lại để trừng trị những đối tượng như thế này mới mong răn đe được. Theo tôi cứ ra luật như Hàn Quốc, cứ can tội hiếp dâm thì “cắt của quý” và tống vào tù thì mới hết cái tệ nạn này được”.

“Đằng sau những tội ác ngày càng manh động của thanh thiếu niên là bóng dáng của những nhà làm luật. Họ luôn nhân đạo với kẻ thủ ác, và vô hình trung trở thành không nhân đạo với các nạn nhân. Đó chính là nguyên nhân xảy ra không ngừng nghỉ của những vụ án đau lòng” - bạn đọc Lê Quang thẳng thắn.

Để kết thúc, chúng tôi xin nêu phản hồi của bạn đọc Phương Nam: “Tử hình công khai và làm ngay, đạo đức xã hội xuống cấp quá đà rồi, các nhà lãnh đạo phải làm gì đi chứ!”. Phản hồi rất ngắn nhưng mang nhiều ý nghĩa. Đúng là phải làm ngay, ngăn chặn ngay nếu không muốn ngày càng có nhiều trẻ em trở thành “mồi ngon” của tội phạm cuồng dâm, giết người man rợ.