Trẻ dễ “nghiện” ăn vặt

ANTĐ - Chúng ta đều biết rằng đồ ăn vặt như bánh pizza, kem, và nước soda không tốt cho sức khỏe của trẻ và chúng còn có thể gây nghiện. Một số nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em giống như người lớn, có thể nghiện một loại thực phẩm nào đó giống như rượu hoặc ma túy. 

Qua theo dõi 30.000 người trong độ tuổi 8-21, các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện ra rằng trẻ em có thể còn dễ bị nghiện hơn so với người lớn bởi bộ não chưa phát triển để kiểm soát xung động. Những trẻ có thói quen ăn đồ ăn vặt ngay từ nhỏ sẽ tăng nguy cơ có vấn đề về hành vi và sự phát triển thể chất sau này.