Trẻ bị sinh non có nguy cơ mắc tự kỷ cao

ANTĐ - Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Karolinska ở Stockholm (Thụy Điển). 
Trẻ bị sinh non có nguy cơ mắc tự kỷ cao  ảnh 1

Sau khi theo dõi sự phát triển của 100 em bé được sinh ra trước tuần thai thứ 27, chuyên gia Ulrika Aden thuộc Viện Karolinska cho biết, gần 30% trẻ sinh non mắc bệnh tự kỷ, trong khi con số này chỉ là 1% ở nhóm trẻ sinh ra đủ tháng.

Ông Aden giải thích, “não bộ phát triển tốt nhất khi ở trong tử cung, nếu ra đời quá sớm, dưới áp lực trong bầu khí quyển, mạng lưới mạch máu trong não của trẻ có thể bị tổn thương”.